Tiếng Việt | English

15/08/2022 - 21:05

Thái Trị: An ninh, trật tự được giữ vững, ổn định

Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An thời gian qua cơ bản được giữ vững, ổn định. Để đạt kết quả này, công tác tuyên truyền được địa phương tập trung thực hiện; các phong trào, mô hình được duy trì và nhân rộng, từ đó người dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT) tại địa phương.

Trao tặng quà cho chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia

Nhiều mô hình trong bảo đảm an ninh, trật tự

Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã Thái Trị - Trần Văn Bằng cho biết: Trước đây, tình trạng trộm cắp, thanh, thiếu niên tụ tập đêm khuya gây gổ, đánh nhau,... thường xuyên xảy ra làm mất ANTT. Trước tình hình đó, địa phương chủ động xây dựng và triển khai nhiều mô hình nhằm bảo đảm ANTT: Ánh sáng ANTT, Camera giám sát ANTT, Tiếng loa ANTT,...

Mô hình Tiếng loa ANTT được triển khai, thực hiện từ năm 2017 đến nay. Mỗi tháng ít nhất 4 lần, Công an xã thu thập, ghi âm những tài liệu, nội dung cần tuyên truyền, dùng loa lưu động đến tận các khu dân cư, các địa điểm tập trung đông người để truyền tải đến người dân những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những bản tin ANTT, an toàn giao thông, các thủ đoạn hoạt động của tội phạm. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, giữ gìn ANTT tại địa phương.

Ông Đặng Văn Mẫm (ấp Thái Kỳ, xã Thái Trị) cho biết: “Trước đây, do công việc nên đôi khi tôi không dự được những buổi tuyên truyền do địa phương tổ chức. Từ khi địa phương thực hiện mô hình Tiếng loa ANTT, tôi có điều kiện tiếp cận thông tin dễ dàng hơn, nâng cao ý thức trong việc tham gia giữ gìn ANTT nơi mình sinh sống”.

Hay mô hình Ánh sáng ANTT được triển khai, thực hiện từ cuối năm 2016 đến nay, được đông đảo người dân ủng hộ, sẵn sàng đóng góp kinh phí để thực hiện. Hiện xã đã thực hiện tại 5/5 ấp, chiều dài hơn 25km với hàng ngàn trụ đèn đường được lắp đặt, tổng kinh phí 1,2 tỉ đồng; trong đó, người dân đóng góp hơn 650 triệu đồng, phần còn lại được trích từ ngân sách
địa phương. Mô hình góp phần bảo đảm ANTT, tai nạn, tệ nạn xã hội giảm đáng kể.

Qua các mô hình, người dân đồng thuận cùng chính quyền thực hiện, tham gia đấu tranh với các loại tội phạm. Từ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định, các loại tội phạm giảm rõ rệt. Cụ thể, từ đầu năm 2022 đến nay, người dân cung cấp 15 nguồn tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; trên địa bàn xảy ra 1 vụ/2 đối tượng gây rối trật tự công cộng.

Xây dựng mối đoàn kết, hữu nghị

Theo ông Trần Văn Bằng, xã Thái Trị có đường biên giới dài 6,8km, có 2/5 ấp biên giới, tiếp giáp 2 xã ngoại biên đối diện (Ba Sắc, Xôm Giông, huyện CompongRo, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia). Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng Long Khốt tập trung tuyên truyền đến người dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hiệp định, nghị định, Luật Biên giới quốc gia,... Từ đó, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên; nhận thức, ý thức trách nhiệm về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia ngày càng nâng cao.

Ông Trần Văn Trung (ấp Thái Vĩnh, xã Thái Trị) chia sẻ: “Nhờ được tuyên truyền, người dân biên giới ngày càng nâng cao ý thức, chung tay cùng chính quyền và lực lượng chức năng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và giữ vững trật tự nơi mình sinh sống”. Lực lượng biên phòng và công an, quân sự xã chủ động làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng trong quản lý, bảo vệ biên giới, thường xuyên tuần tra, kiểm soát, trao đổi thông tin, nắm tình hình, xử lý kịp thời, giải quyết hiệu quả các vụ việc xảy ra trên khu vực biên giới, không để vướng mắc phát sinh.

Nhiều mô hình bảo đảm an ninh, trật tự phát huy hiệu quả

Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền xã Thái Trị và Đồn Biên phòng Long Khốt thường xuyên quan tâm xây dựng và củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với chính quyền và người dân Campuchia ở địa bàn giáp ranh; duy trì tốt việc hội họp, giao ban, trao đổi tình hình 2 bên biên giới, cùng nhau bàn bạc thống nhất các biện pháp trong quản lý việc đi lại, trao đổi hàng hóa, thăm thân của người dân 2 bên biên giới.

Bên cạnh đó, địa phương còn phối hợp làm tốt công tác chăm lo đời sống người dân biên giới. Từ năm 2021 đến nay, xây dựng 36 căn nhà tình thương, trị giá hơn 2,1 triệu đồng; tặng hàng trăm suất quà, trị giá hơn 500 triệu đồng cho gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình neo đơn trên địa bàn; phối hợp Đồn Biên phòng Long Khốt tặng 8 suất học bổng, trị giá 48 triệu đồng cho học sinh nghèo hiếu học trong chương trình Nâng bước em tới trường; giúp dân hàng trăm ngày công sửa chữa nhà ở, cầu, đường giao thông nông thôn,...

“Thời gian tới, địa phương tiếp tục vận động, tuyên truyền người dân tham gia các phong trào, mô hình. Các lực lượng tăng cường công tác tuần tra bảo vệ biên giới, giữ gìn ANTT trên địa bàn. Tiếp tục duy trì, nâng chất các mô hình, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phát triển KT - XH ở địa phương. Tăng cường mối quan hệ đối ngoại, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp quản lý biên giới với các xã giáp ranh Campuchia trên tinh thần đã ký kết trong mô kình kết nghĩa xã - xã biên giới” - ông Trần Văn Bằng cho biết thêm./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết