Tiếng Việt | English

30/09/2015 - 17:41

Thi đua quyết thắng động lực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ


Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng giúp dân làm nhà

Thực hiện phong trào Thi đua quyết thắng (TĐQT), những năm qua, lực lượng BĐBP Long An đã xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, làm tốt cuộc vận động quản lý khai thác vũ khí trang bị tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông, bảo đảm tốt hậu cần, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội.

Hằng tuần, hằng tháng, đơn vị đều triển khai kế hoạch, bảo đảm về nội dung chương trình, duy trì tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Từng cá nhân, tập thể có bản cam kết đăng ký thi đua, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệ Đảng, kỷ luật quân đội của mỗi đảng viên và luôn đi đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm, phát huy sức mạnh, tính sáng tạo của tập thể, cá nhân, không để xảy ra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, mất an toàn trong đơn vị.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy còn xây dựng kế hoạch triển khai đến từng đơn vị. Ký giao ước thi đua, giao chỉ tiêu đăng ký cho từng cán bộ, chiến sĩ, trong đó, đảng viên phải gương mẫu đi đầu. Từ phong trào đã xuất hiện các điển hình tiên tiến, phát huy vai trò cấp ủy, chỉ huy để đưa phong trào vào nền nếp.

Năm qua, phong trào TĐQT của BĐBP Long An tiếp tục phát triển. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị đổi mới chủ trương, biện pháp, bố trí lực lượng tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới. Qua đó, chủ động đấu tranh và ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động vi phạm chủ quyền lãnh thổ. Đồng thời, tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, tạo ra sức mạnh tổng hợp trong thế trận biên phòng toàn dân.

Trong phong trào, các cá nhân, tập thể đã nâng cao tinh thần chủ động, tích cực tấn công tội phạm, đoàn kết hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả 116 vụ/40 đối tượng vi phạm pháp luật. Tang vật thu giữ gồm 360 lọ thuốc dược liệu có chứa chất gây nghiện;, 172.890 bao thuốc lá các loại, 25.300kg đường cát Thái lan, 31 xe môtô, 5 xuồng máy,...

Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn, tuần tra song phương 34 đội với 170 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên biên giới theo đúng pháp luật; đấu tranh với các hoạt động xâm nhập, sử dụng, buôn bán chất nổ, vũ khí, ma túy, hàng lậu... duy trì chặt chẽ các quy định qua lại biên giới, phục vụ việc mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế.

Nét nổi bật trong phong trào TĐQT năm qua là các đơn vị đã kết hợp chặt chẽ giữa công tác biên phòng và tham gia củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển KT-XH ở khu vực biên giới; phổ cập giáo dục; khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho dân nghèo hai bên biên giới 2.678 lượt người, trị giá 179 triệu đồng; duy trì 5 điểm lớp học tình thương với 76 em theo học; tu sửa hệ thống giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi;...

Đặc biệt, các đơn vị luôn là lực lượng xung kích, nòng cốt, chủ động có mặt tại những nơi xung yếu để giúp đỡ nhân dân phòng, chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai.

Các đơn vị còn đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống cho bộ đội như chăn nuôi dê, bò, heo, cá, trồng rau,…; xây dựng bếp nuôi quân giỏi, quản lý tốt, bảo đảm quân số khỏe hằng năm đạt 98,8%.

Phong trào thi đua và các cuộc vận động của BĐBP tỉnh Long An đều hướng vào mục tiêu xây dựng con người mới. Đây là vấn đề then chốt, yếu tố đột phá để tạo ra phong trào thi đua mạnh mẽ, rộng khắp, nhằm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Năm 2015, BĐBP Long An đã đề nghị cấp trên khen thưởng 6 đơn vị quyết thắng, 8 đơn vị tiên tiến, 54 chiến sĩ thi đua, 258 chiến sĩ tiên tiến. Tại hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phòng trào TĐQT Cụm thi đua số 5 đã bình xét BĐBP Long An đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng./.

Thanh Chương

Chia sẻ bài viết