Tiếng Việt | English

08/01/2021 - 12:50

Thiếu tá Ngô Hoàng Dự - Khắc tinh của tội phạm ma túy

Trong gần 4 năm, Thiếu tá Ngô Hoàng Dự - Đội trưởng Đội Phòng ngừa, đấu tranh chống sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, đã cùng đồng đội khám phá thành công 8 chuyên án về ma túy, bắt 29 đối tượng, thu giữ hơn 22kg ma túy các loại.

Thiếu tá Ngô Hoàng Dự giao lưu tại Hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lực lượng Công an tỉnh

Thiếu tá Ngô Hoàng Dự giao lưu tại Hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lực lượng Công an tỉnh

Từ chuyên án đầu tiên…

Rời ghế nhà trường, chiến sĩ công an trẻ Ngô Hoàng Dự được phân công về Đội Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Cần Giuộc. Sau hơn 10 năm gắn bó với địa bàn trọng điểm, giữa năm 2017, anh nhận nhiệm vụ mới tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh. Công việc mới đặt ra cho anh nhiều thử thách.

Trong những ngày bám, nắm địa bàn, anh và đồng đội phát hiện trên địa bàn huyện Đức Hòa xuất hiện đường dây mua bán ma túy lớn, hoạt động rất tinh vi. Khi nắm chính xác phương thức hoạt động của đối tượng, anh đề xuất lãnh đạo Phòng thực hiện chuyên án mang bí số CA318ĐH. Những mũi trinh sát được tung ra lần theo tung tích, hành vi của đối tượng.

“Cuối tháng 7/2018, khi thời cơ chín muồi, chúng tôi được lệnh phá án. Đúng 16 giờ ngày 24/7/2018, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Đức Hòa ập vào căn nhà trọ trên địa bàn khu phố 5, thị trấn Đức Hòa, bắt quả tang Huỳnh Hữu Phúc (SN 1990, ngụ phường An Thới, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) tàng trữ trái phép chất ma túy. Khám xét tại phòng trọ của Phúc, chúng tôi thu giữ nhiều gói nylon chứa ma túy, 1 khẩu súng bắn đạn bi và nhiều tang vật khác liên quan. Tổng số ma túy chúng tôi thu giữ của đối tượng hơn 300g. Thời điểm đó, đây là chuyên án có số lượng ma túy lớn” - Thiếu tá Ngô Hoàng Dự cho biết.

Theo Thiếu tá Ngô Hoàng Dự, việc phá chuyên án gặp không ít khó khăn. “Chúng tôi phải mất nhiều thời gian đấu tranh thì đối tượng mới thừa nhận hành vi phạm tội. Chuyên án này, cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố đối với 4 đối tượng về các hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy” - anh cho biết. Chuyên án CA318ĐH cũng là chuyên án lớn đầu tiên Thiếu tá Ngô Hoàng Dự trực tiếp tham gia khi về công tác tại Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy.

... Đến những đêm trắng xa nhà

Làm công tác đấu tranh với tội phạm ma túy nên chuyến công tác xa nhà, nắm địa bàn kéo dài hàng tuần, nửa tháng đối với anh Dự là chuyện thường xuyên. “2 năm gần đây, tội phạm ma túy hoạt động mạnh ở khu vực biên giới. Vì thế, chúng tôi càng phải bám địa bàn với những chuyến công tác dài ngày” - Thiếu tá Ngô Hoàng Dự tâm sự.

Đầu năm 2019, sau nhiều tháng nắm địa bàn, anh và đồng đội phát hiện trên địa bàn biên giới thị xã Kiến Tường có đường dây vận chuyển ma túy số lượng lớn do người địa phương trực tiếp điều hành từ Campuchia về Việt Nam. Trước khi phá án, anh cùng đồng đội trải qua hơn 20 ngày “ăn dầm nằm dề” nơi biên giới mới có được thông tin khuya 22/5/2019, đối tượng sẽ vượt biên đưa ma túy vào nội địa. Đúng 3 giờ ngày 22/5/2019, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng các lực lượng phối hợp bắt giữ Vũ Hà Giao (SN 1987) và Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2000), cùng ngụ thị xã Kiến Tường, có hành vi vận chuyển trái phép khoảng 5kg ma túy tổng hợp.

“Hơn 20 ngày xa gia đình rất buồn và nhớ nhưng đổi lại, chuyên án 1018MB kết thúc thắng lợi là niềm động viên lớn đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ” - Thiếu tá Hoàng Dự cho biết.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, từ năm 2017 đến nay, Thiếu tá Ngô Hoàng Dự đề xuất đơn vị khám phá thành công 8 chuyên án về ma túy, bắt 29 đối tượng, thu giữ 22kg ma túy tổng hợp. Riêng năm 2020, Thiếu tá đề xuất đơn vị khám phá thành công 3 chuyên án, bắt, khởi tố 7 đối tượng, thu giữ khoảng 16kg ma túy các loại và nhiều vật chứng liên quan.

Gia đình là hậu phương vững chắc

Thiếu tá Dự chia sẻ, cha anh từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, hơn 50 năm tuổi Đảng, cống hiến cả cuộc đời trong quân ngũ nên anh phấn đấu noi theo con đường cách mạng của cha như một cách để nối tiếp truyền thống gia đình. Nói về cơ duyên gắn bó với ngành Công an, anh khẳng định đó là đam mê từ nhỏ. “Hồi đó, thấy các anh cảnh sát chạy xe máy trên đường là tôi cứ chạy theo. Tôi mê màu áo xanh của người chiến sĩ công an và đặt quyết tâm sẽ trở thành chiến sĩ Công an nhân dân. Và đam mê ấy được gia đình, nhất là cha tôi ủng hộ” - Thiếu tá Ngô Hoàng Dự tâm sự.

Và khi trở thành chiến sĩ công an như niềm mơ ước, anh luôn an tâm công tác vì có một hậu phương vững chắc. “Đó là người vợ hiền luôn thấu hiểu, gánh vác gia đình, chăm sóc các con để tôi toàn tâm hoàn thành nhiệm vụ” - Thiếu tá Hoàng Dự cho biết.

Gần 15 năm khoác lên mình màu áo xanh chiến sĩ Công an nhân dân, nhiều chuyên án ma túy được Thiếu tá Ngô Hoàng Dự cùng đồng đội khám phá, góp phần bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân.

Năm 2020, Thiếu tá Ngô Hoàng Dự được chọn là điển hình tiên tiến của khối Cảnh sát, là điển hình tiên tiến toàn lực lượng Công an tỉnh tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V. Vinh dự hơn, Thiếu tá Ngô Hoàng Dự là 1 trong 8 đại biểu của tỉnh tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, giai đoạn 2016-2020./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết