Tiếng Việt | English

19/04/2022 - 08:53

Thời tiết ngày 19/4: Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc mưa rét

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 19/4 không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở miền Bắc vào đến Bắc và Trung Trung Bộ.

Từ đêm qua đến sáng sớm nay (19/4), Bắc Bộ có mưa rào và giông, trong cơn mưa có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực miền núi và ngập úng ở khu vực trũng, thấp.

Do không khí lạnh, ở Bắc Bộ đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-18 độ, vùng núi từ 13-16 độ; ở Bắc Trung Bộ trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ.


(Ảnh minh họa)

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 19/4:

Thủ đô Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. 

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Sáng và đêm trời rét. 

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ.

Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; phía Nam có mây, ngày nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 18-21 độ, phía Nam 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 22-25 độ, phía Nam có nơi trên 25 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ./.

PV/VOV.VN

Chia sẻ bài viết