Tiếng Việt | English

11/08/2019 - 13:31

Thủ tướng Anh ủng hộ siết chặt các biện pháp chống tội phạm

Thủ tướng Anh Johnson cho rằng cảnh sát có thể và nên sử dụng "quyền chặn và khám xét," toàn bộ 43 cơ quan cảnh sát ở England và xứ Wales cần hiểu rõ điều này.

Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu tại thủ đô London. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu tại thủ đô London. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố ủng hộ việc tăng quyền hạn cho cảnh sát chống tội phạm, trong đó có việc trao cho cảnh sát "quyền chặn và khám xét" đối với những đối tượng khả nghi, đồng thời tăng mức phạt tù đối với những tội phạm đặc biệt nguy hiểm.

Trong một bài viết trên tờ The Mail số ra ngày 11/8, ông Johnson cho rằng cảnh sát có thể và nên sử dụng "quyền chặn và khám xét," toàn bộ 43 cơ quan cảnh sát ở England và xứ Wales cần hiểu rõ điều này. Ông khẳng định đó là một bước cần thiết để chống tội phạm.

Người đứng đầu Chính phủ Anh cũng cho biết Bộ trưởng Tài chính Sajid Javid đã nhất trí chi tới 2,5 tỷ bảng Anh (3,01 tỷ USD) để mở rộng khả năng giam giữ tại các nhà tù, cụ thể sẽ có thêm 10.000 chỗ mới trong các nhà tù ở Anh.

Ông nhấn mạnh pháp luật cần xử cứng rắn hơn đối với "các hành động bạo lực và xâm hại tình dục nghiêm trọng", cũng như các đối tượng tấn công bằng dao.

Theo Thủ tướng Anh, trước mắt điều đó sẽ gia tăng sức ép đối với các nhà tù ở nước này, bởi vậy "sẽ tạo thêm 10.000 chỗ mới"./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết