Tiếng Việt | English

26/10/2022 - 19:08

Thuê xe rồi làm giả giấy tờ mang đi cầm cố

Thuê xe dịch vụ để đi làm ăn, sau đó, Thanh đã làm giả giấy tờ xe để mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Công an tỉnh Bình Phước vừa bắt giữ đối tượng Lương Văn Thanh (33 tuổi, ngụ xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) để điều tra, làm rõ vụ việc làm giả giấy tờ xe của người khác mang đi cầm cố. 


Đối tượng Lương Văn Thanh bị công an tạm giữ.

Ngày 25/10, nghi ngờ giấy tờ xe ô tô hiệu Fortuner biển số 93A – 091.66 do Lương Văn Thanh đem đến cầm cố lấy 270 triệu đồng là giả nên chủ tiệm cầm đồ ở xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước đã báo công an. 

Lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp truy xét nhanh và phát hiện Thanh đang ở phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài nên mời lên cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan công an, Thanh khai nhận, 2 tháng trước có thuê xe dịch vụ biển số 93A – 289.87 để đi làm ăn. Sau khi thuê, Thanh có ý định làm giả giấy tờ xe để mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.


Chiếc xe Thanh thuê và làm giấy tờ giả rồi đem đi cầm cố lấy 270 triệu đồng tiêu xài.

Thanh lên mạng xã hội tìm người làm giả giấy tờ xe. Sau khi thống nhất giá cả, người này yêu cầu Thanh chụp gửi các giấy tờ photo như đăng kiểm, cà vẹt, CMND của chủ xe, sau đó nhận lại giấy tờ giả qua đường bưu điện.

Sau khi có giấy tờ giả, Thanh mang chiếc xe cùng giấy tờ giả đến cơ sở cầm đồ tại xã Long Bình, huyện Phú Riềng cầm cố lấy 270 triệu đồng.

Khi chủ xe đề nghị lấy lại xe nhưng Thanh hẹn lùi thời gian giao xe vì đã đem đi cầm cố. Lúc này, Thanh đi thuê xe ô tô hiệu Fortuner biển số 93A – 091.66 và tiếp tục làm giả giấy tờ để đem đến tiệm cầm đồ đổi lấy chiếc xe đã cầm cố trước đó. 

Hiện, Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ Lương Văn Thanh để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ làm giả giấy tờ xe ô tô mang đi cầm cố./.

Thiên Lý/VOV-TPHCM

Chia sẻ bài viết