Tiếng Việt | English

08/08/2019 - 19:55

Tích cực tham gia công tác xã hội

Năm 2012, bà Nguyễn Thị Tuyết Sương (sư cô Thích nữ Huệ Phước, trụ trì chùa Long Phước) được UBMTTQ Việt Nam xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An (nhiệm kỳ 2009-2014) hiệp thương vào thành viên UBMTTQVN xã. Nhiệm kỳ 2019-2024, bà tiếp tục được tín nhiệm hiệp thương vào thành viên UBMTTQ Việt Nam xã và tham gia Ban công tác Mặt trận ấp Lò Gạch, là đại biểu HĐND xã Long Hiệp nhiệm kỳ 2016-2021.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Sương (sư cô Thích nữ Huệ Phước) tặng quà cho người nghèo, học sinh nghèo vượt khó

Thời gian qua, bà phối hợp địa phương thực hiện các chương trình an sinh xã hội, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, vận động xây tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, tặng tập, sách, học bổng cho học sinh nghèo hiếu học,... với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng.

Năm 2015, bà vận động xây tặng nhà tình thương cho hộ ông Trương Minh Tiến. Năm 2016, hỗ trợ 9 triệu đồng xây tặng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Tấn Sánh. Năm 2017, vận động hỗ trợ 10 triệu đồng cùng người dân ấp Lò Gạch tráng bê tông đường liên xóm dài 300m. Hiện, bà đang vận động mạnh thường quân làm đường Lò Gạch với 650 triệu đồng.

Từ tháng 10/2017 đến tháng 12/2018, bà vận động mở lớp tin học từ thiện nhằm giúp học sinh nghèo tiếp cận chương trình tin học ứng dụng căn bản. Lớp học được trang bị 10 máy vi tính, có 144 em theo học. 

Năm 2017, bà phối hợp UBMTTQ Việt Nam xã thực hiện mô hình Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; phát dộng xây dựng cơ sở thờ tự văn hóa và được huyện công nhận cơ sở thờ tự đạt chuẩn văn hóa vào cuối năm 2018.

 Sự nỗ lực đóng góp cho công tác Mặt trận của bà Nguyễn Thị Tuyết Sương được ghi nhận qua nhiều bằng khen, giấy khen có thành tích tiêu biểu trong công tác Mặt trận và trong thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Bến Lức

Chia sẻ bài viết