Tiếng Việt | English

28/07/2017 - 22:27

"Tiếng kẻng vùng biên" góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự tuyến biên giới

Bình Hòa Hưng là 1 trong 5 xã biên giới của huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Thời gian qua, các ngành, đoàn thể xã phối hợp lực lượng chức năng trên biên giới xây dựng, triển khai, thực hiện hiệu quả nhiều mô hình phòng, chống tội phạm trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từ đó góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự (ANTT) trên biên giới, điển hình là mô hình “Tiếng kẻng vùng biên”.


Diễn tập mô hình “Tiếng kẻng vùng biên”, tình huống truy bắt đối tượng trộm cắp tài sản trên khu vực biên giới

Năm 2013, Công an xã tham mưu Đảng ủy, Ban Chỉ đạo xã có nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đoàn thể phối hợp Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây chọn ấp 1 làm điểm thực hiện mô hình; tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân trang bị 1 kẻng lớn, 20 kẻng nhỏ, 20 gậy phòng gian.

Đồng thời, phổ biến quy ước, nội quy sử dụng kẻng cho 30 hộ dân sống trên khu vực biên giới và tổ chức diễn tập tình huống giả định truy bắt đối tượng trộm cắp tài sản trên khu vực biên giới. Qua đó, nâng cao ý thức, tinh thần cảnh giác trong phòng, chống tội phạm, tình hình vi phạm pháp luật được kéo giảm.

Năm 2014, mô hình được xã nhân rộng ra 3 ấp còn lại và được duy trì hoạt động hiệu quả. Hiện tại, xã được trang bị 2 kẻng lớn, 90 kẻng nhỏ, 80 gậy phòng gian; thường xuyên chỉ đạo lực lượng công an viên phụ trách địa bàn phối hợp chi bộ, ban điều hành các ấp tổ chức kiểm tra, phổ biến nội quy, quy ước sử dụng kẻng; cách phối hợp chặn, truy bắt đối tượng và các vụ, việc gây mất ANTT trên địa bàn.

Hiện, toàn xã có 4 đội dân phòng ấp với 43 thành viên; 1 đội Dân phòng xung kích xã với 10 thành viên; 4 ban, 17 tổ ANTT nông thôn; xây dựng 1 chốt dân phòng; vận động 45 hộ dân sống cặp Đường tỉnh 839 thực hiện mô hình “Ánh sáng an ninh” gắn bóng đèn chiếu sáng vào ban đêm.

Qua 5 năm thực hiện mô hình “Tiếng kẻng vùng biên” kết hợp nhiều mô hình khác, ý thức tự phòng, tự bảo vệ tài sản của người dân được nâng lên, xuất hiện nhiều gương quần chúng trong việc phát hiện, tố giác và tham gia truy bắt tội phạm; có 2 hội viên nông dân phát hiện, đánh kẻng báo động, tri hô, kịp thời thông báo lực lượng công an ngăn chặn, bắt giữ 2 vụ, 3 đối tượng trộm cắp tài sản. Người dân cung cấp 30 nguồn tin, giúp lực lượng công an làm rõ, xử lý nhiều vụ, việc liên quan đến ANTT; bắt giữ 10 vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu, trị giá ước tính khoảng 1 tỉ đồng;...

Mô hình phòng, chống tội phạm phát huy hiệu quả, ANTT luôn được giữ vững ổn định; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc khu vực biên giới phát triển và nhiều năm liền được xếp loại vững mạnh./.

PV

Chia sẻ bài viết