Tiếng Việt | English

28/06/2018 - 16:27

Tiền Giang: Thua World Cup, đi lừa đảo

Thua liên tiếp nhiều độ bóng mùa World Cup, Nguyễn Văn Hậu nảy sinh ý định lừa đảo những tiệm tạp hóa.

Chiều 28/6, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết đã tạm giữ Nguyễn Văn Hậu (SN 1970, ngụ TP Tân An, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Hậu tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, Hậu khai do thua nhiều trận bóng World Cup từ đầu giải đến nay, nợ khoảng 50 triệu đồng nên Hậu nảy sinh ý định lừa đảo. Hậu đến các tiệm tạp hóa nói rằng mình là tài xế, có nguồn hàng là thuốc lá ngoại, nhập lậu từ Đồng Tháp về, bán giá rẻ. Hậu đến nhà anh Lê Phước Linh (huyện Châu Thành, Tiền Giang) chào bán 200 cây thuốc lá ngoại, giá 30,5 triệu đồng. Khoảng 2 giờ sau, Hậu mang 4 thùng đến giao cho anh Linh và nhận tiền. Anh Linh nghi ngờ nên bắt Hậu giao cho công an. Khi mở các thùng thuốc lá ra thì chỉ là …mì ăn liền.

Hậu khai trước đây đã thực hiện một vụ tương tự ở TP Vinh (Nghệ An). Công an kêu gọi ai là nạn nhân của Hậu thì đến Công an huyện Châu Thành trình báo./.

M.Sơn/nld.com.vn

 

Chia sẻ bài viết