Tiếng Việt | English

23/07/2018 - 20:07

Tiền Giang: Xe chở cảnh sát giao thông gây tai nạn làm 2 người chết

Vụ tai nạn tại thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang làm 2 người chết. Thời điểm xảy ra tai nạn có một cảnh sát giao thông trên xe.

Chiều 23/7, ông Hà Thanh Hữu, Chủ tịch UBND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết.

Hiện trường vụ tai nạn làm 2 người tử vong

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 13h ngày 22/7, ông Đinh Văn Quốc, 55 tuổi là Phó bí thư Đảng ủy xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo cùng với anh Trần Văn Điệp, 36 tuổi ở xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo đi chung một xe gắn máy, lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Mỹ Thuận về Trung Lương. Khi phương tiện lưu thông đến địa bàn phường 2, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thì bị ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát 63A-083.45 lưu thông cùng chiều tông vào. Sau cú va chạm mạnh này, làm cả ông Quốc và anh Điệp ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.

Chiếc ô tô gây tai nạn lao khỏi đường hư hỏng nặng phần đầu

Riêng chiếc ô tô lao khỏi đường hư hỏng nặng phần đầu. Sau khi xảy ra tai nạn, Công an Thị xã Cai Lậy phối hợp cùng các ngành chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu, nguyên nhân chết của ông Quốc và anh Điệp là do đa chấn thương.

Được biết, ô tô mang biển kiểm soát 63A-083.45 là của một doanh nghiệp trên địa bàn Thị xã Cai Lậy. Trong lúc xảy ra tai nạn, trên phương tiện này có thượng úy Nguyễn Văn H, Đội Cảnh sát giao thông- Công an Thị xã Cai Lậy.

Liên quan đến việc này, ông Hà Thanh Hữu cho biết, sẽ yêu cầu công an Thị xã báo cáo vụ việc trên và chỉ đạo điều tra xử lý theo quy định của pháp luật./.

Nhật Trường/VOV.VN

Chia sẻ bài viết