Tiếng Việt | English

18/09/2020 - 09:35

TP.Tân An đoạt giải I Hội thi tìm hiểu về "Cuộc đời, thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh"

Ngày 17/9, UBMTTQVN tỉnh Long An phối hợp các Đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức Hội thi tìm hiểu về "Cuộc đời, thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Sôi nổi phần phi trắc nghiệm

Hội thi thu hút 90 thí sinh là các cán bộ chuyên trách Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể cấp huyện, xã của 15 huyện, thị, thành phố tham gia. Hội thi gồm phần thi trắc nghiệm theo hình thức rung chuông vàng và phần thi sân khấu hóa.

Nội dung thi xoay quanh các kiến thức về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các tiểu phẩm cũng được những đội chơi đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo về đạo cụ, trang phục, diễn xuất.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội đạt thành tích cao

Qua 1 ngày tranh tài sôi nổi, đơn vị TP.Tân An xuất sắc đoạt 3 giải là giải I cuộc thi, giải Sân khấu hóa xuất sắc, giải Cổ động viên năng động, nhiệt tình; giải II thuộc về đơn vị Châu Thành và giải III là đơn vị Mộc Hóa.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh - Trương Văn Nọ đánh giá cao và ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo cả về nội dung và hình thức thể hiện của các đội dự thi.

Ông mong rằng thời gian tới, các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, ngày càng có nhiều mô hình hay, cách làm tốt và đạt nhiều kết quả cao hơn nữa về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh - Trương Văn Nọ đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của các đơn vị

Đây là hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cũng như chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội thi góp phần lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên mọi mặt của đời sống xã hội cũng như đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy đông đảo cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân cùng tham gia.

Qua hội thi, các thí sinh có điều kiện học tập, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao trình độ, ý thức rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống trong sáng, góp phần xây dựng nền tảng văn hóa tinh thần tốt đẹp trong xã hội./.

Trần Thoa

Chia sẻ bài viết