Tiếng Việt | English

06/09/2016 - 15:39

TP.Tân An: Hiệu quả từ câu lạc bộ nhà trọ “An toàn về an ninh, trật tự”

Nhằm bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự (ANTT) để công nhân và người lao động yên tâm làm việc, Liên đoàn Lao động TP.Tân An, tỉnh Long An thành lập Câu lạc bộ nhà trọ “An toàn về ANTT” và Ban Công nhân tự quản tại khu nhà trọ.

Ngay khi mới thành lập, Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ Ban Công nhân tự quản khu nhà trọ phương tiện nghe nhìn, xây dựng tủ sách pháp luật gồm các loại sách, báo và bản tin công đoàn. Ngoài ra, chủ nhà trọ còn mua thêm sách về hướng dẫn nấu các món ăn ngon, các cây thuốc và vị thuốc nam, các loại sách hướng dẫn nấu ăn cho trẻ em, ngày càng thu hút nhiều công nhân đến xem và mượn sách.

Trong năm, Câu lạc bộ nhà trọ “An toàn về ANTT” tổ chức họp định kỳ hàng quí, Ban Công nhân tự quản sinh hoạt tuyên truyền chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động, phổ biến các biện pháp phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho công nhân tại nhà trọ.


Bà Nguyễn Thị Thành - chủ nhà trọ Lam Thành được khen thưởng trong Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc lần thứ 11 năm 2016

Ban Công nhân tự quản còn phối hợp lực lượng Công an xã tổ chức phát động phong trào phòng ngừa, tố giác tội phạm, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở chấp hành việc đăng ký tạm trú, tạm vắng gắn sinh hoạt Ban Công nhân tự quản khu nhà trọ với Câu lạc bộ nhà trọ "An toàn về ANTT", góp phần xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa chính quyền, công an, công đoàn và các tổ chức chính trị-xã hội.

Bà Nguyễn Thị Thành - chủ nhà trọ Lam Thành, ấp Bình Nam, xã Bình Tâm cho biết, trên địa bàn ấp có Công ty Cổ phần May mặc Thịnh Phát, thu hút khoảng 500 công nhân tại địa phương và các tỉnh về đây làm việc. Bà và nhiều chủ nhà trọ tham gia Câu lạc bộ nhà trọ “An toàn về ANTT” và Ban Công nhân tự quản. Từ đó, tuyên truyền góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường, giữ vững ANTT tại địa phương.

Hoạt động Ban Công nhân tự quản và Câu lạc bộ nhà trọ tạo được chuyển biến trong công nhân và người lao động về ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, chấp hành tốt quy định tạm trú, tạm vắng, thúc đẩy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải.

Từ khi thành lập đến nay, Ban Tự quản Khu nhà trọ Lam Thành cũng như nhiều khu nhà trọ khác trên địa bàn, công nhân và người lao động yên tâm hơn. Ban tự quản thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với công nhân, người lao động ở trọ những điều công nhân, lao động chưa hiểu. Liên đoàn Lao động thành phố cũng thường xuyên tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác, góp phần giữ vững ổn định tình hình ANTT trên địa bàn./.

Đan Thy

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích