Tiếng Việt | English

12/12/2016 - 15:09

TP.Tân An: Nhiều mô hình phòng, chống tội phạm hiệu quả

Trong năm 2016, nhiều mô hình phòng ngừa tội phạm của TP.Tân An, tỉnh Long An đạt hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh.

Một trong những mô hình đạt hiệu quả là Tiếng loa ANTT. Hiện, TP.Tân An nhân rộng mô hình này trên toàn địa bàn thành phố. Mô hình có tính cơ động, tuyên truyền mọi lúc, mọi nơi, giúp nhiều người dân cập nhật thông tin kịp thời. Trong năm, các địa phương tổ chức tuyên truyền trên 300 đợt tại các địa bàn đông dân cư, khu vực chợ,... Qua mô hình, người dân kịp thời nắm bắt thông tin về các văn bản pháp luật mới, tình hình hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.


Trưởng Công an TP.Tân An - Đại tá Trương Văn Chấm trao giấy khen cho Chủ nhiệm Câu lạc bộ mô hình nhà trọ “An toàn về an ninh, trật tự” ở xã Bình Tâm, TP.Tân An

Mô hình Cảm hóa, quản lý, giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư được thí điểm thực hiện trên địa bàn phường 3 do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường chủ trì và triển khai thực hiện vào năm 2014, sau đó, triển khai thực hiện trên toàn địa bàn thành phố. Năm 2016, các ngành, đoàn thể lên danh sách phối hợp quản lý, giáo dục, giúp đỡ gần 600 đối tượng.

Đến nay, qua kiểm tra, 510 đối tượng tiến bộ, có việc làm ổn định. Điển hình, trường hợp anh Nguyễn T.T, ngụ đường Huỳnh Việt Thanh, phường 2, sau khi chấp hành xong án phạt tù về địa phương được bảo lãnh cho vay vốn, mua xe gắn máy hành nghề chạy xe ôm. Hiện nay, anh T. ổn định cuộc sống, có vợ và 1 con. Anh còn tự nguyện tham gia vào lực lượng dân phòng.

Mô hình Camera giám sát ANTT được Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện vào tháng 3/2016. Đến nay, trên địa bàn thành phố có 14/14 xã, phường và trên 20 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thực hiện mô hình phòng, chống tội phạm bằng hình thức lắp đặt camera giám sát ANTT.

Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc TP.Tân An, lực lượng công an tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, doanh nghiệp, nhất là nhân dân trên địa bàn. Qua tuyên truyền, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và nhân dân nhận thức được lợi ích thiết thực từ mô hình. Từ đó, mọi người tích cực đóng góp kinh phí, hỗ trợ vật chất, phương tiện kỹ thuật.

Mô hình Câu lạc bộ nhà trọ “An toàn về ANTT” được thực hiện điểm tại địa bàn phường Khánh Hậu, sau đó nhân rộng ra trên toàn địa bàn thành phố. Thực hiện hiệu quả mô hình, cấp ủy, chính quyền địa phương đều ban hành nghị quyết, kế hoạch và ban hành quy chế hoạt động. Đồng thời, bình chọn ra ban chủ nhiệm câu lạc bộ. Trong quá trình triển khai thực hiện, đến nay, mô hình này đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong cơ sở kinh doanh ngành nghề cho thuê trọ./.

Đan Thư

Chia sẻ bài viết