Tiếng Việt | English

20/08/2022 - 09:30

'Trận đánh' giả định nơi đồng bằng

Diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) năm 2022 ở một số huyện, thị xã của tỉnh Long An đã và đang được tổ chức với quy mô lớn, nhiều nội dung và thành phần, lực lượng tham gia, sát đối tượng, địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó, có một số nội dung diễn tập thực binh sát thực tế và nghệ thuật quân sự mà các lực lượng thực hành trong “trận đánh” nơi đồng bằng.

Trận địa súng máy phòng không trong diễn tập khu vực phòng thủ

Đại tá Trần Văn Trai - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nhận định: Diễn tập KVPT các huyện, thị xã năm 2022 là dịp để kiểm tra, đánh giá toàn diện năng lực lãnh, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; năng lực làm tham mưu cũng như trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể trong các trạng thái quốc phòng; bổ sung phương án, kế hoạch tác chiến phòng thủ, củng cố quốc phòng, an ninh của địa phương trong tình hình mới. 

Diễn tập KVPT huyện Cần Đước diễn ra đúng ý định, kế hoạch, nội dung, chương trình, bảo đảm an toàn trong vận hành cơ chế và phần thực binh. Tiếp nhận quân nhân dự bị diễn ra chu đáo, chặt chẽ, nhanh chóng, đúng quy định và xử lý tốt các tình huống trong quá trình thực hiện. Trung tá Nguyễn Tiến Hóa - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cần Đước, cho biết: Cơ sở để huyện hoàn thành tốt nội dung diễn tập thực binh là công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên bảo đảm đủ về số lượng, chất lượng; thực hiện nghiêm công tác đăng ký, quản lý, tạo nguồn và chú trọng nhiệm vụ huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và ý thức sẵn sàng động viên khi có lệnh.

Phần diễn tập thực binh của thị xã Kiến Tường

Thị xã Kiến Tường tổ chức diễn tập KVPT đạt chất lượng tốt, bảo đảm đúng ý định tác chiến, vai trò tham mưu, sát đặc điểm, tình hình và điều kiện thực tế của thị xã. Quá trình vận hành cơ chế đúng trình tự, đầy đủ, kịp thời và phù hợp với từng giai đoạn chuyển trạng thái. Trong đó, nội dung diễn tập thực binh Đại đội Bộ binh thị xã Kiến Tường phối hợp chốt dân quân chi viện đánh địch tập kích, bảo vệ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp có sử dụng đạn hơi thuốc nổ được triển khai, thực hiện chặt chẽ, đúng chiến thuật. Được luyện tập, nắm chắc nội dung nên khi bước vào diễn tập, cán bộ, chiến sĩ Đại đội, Đồn Biên phòng, dân quân chốt thực hiện thuần thục từng động tác, hiệp đồng chặt chẽ trong tác chiến, bảo đảm bí mật và an toàn. 

Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Kiến Tường - Phạm Xuân Bách đánh giá: Diễn tập KVTP góp phần củng cố, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng, hoạt động trong KVPT, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xây dựng, củng cố, tăng cường các tiềm lực, thế trận trong KVPT tỉnh, huyện, thị xã, nâng cao khả năng tổ chức chỉ huy, hiệp đồng, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”./.

Vân Anh

Chia sẻ bài viết