Tiếng Việt | English

27/10/2021 - 11:13

Trân quý tấm lòng của những người chiến sĩ quân y

Xác định phòng, chống dịch Covid-19 là “cuộc chiến” với “kẻ thù vô hình” giữa thời bình nhưng cũng vô cùng cam go, nguy hiểm, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh xá, Phòng Hậu Cần, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Long An luôn nỗ lực hết mình, góp sức cùng các cơ sở y tế thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân. Trên tuyến đầu chống dịch, dù khó khăn, vất vả, nguy hiểm bởi nguy cơ lây nhiễm bệnh nhưng những người lính quân y luôn vững tâm, làm tròn vai của người thầy thuốc.

Trung tá Lâm Văn Bay - Bệnh xá trưởng, cho biết: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và phòng, chống dịch Covid-19, Ban Chỉ huy Bệnh xá tăng cường tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, quy định của các cấp về phòng, chống dịch nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên; kịp thời động viên đội ngũ y, bác sĩ nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trên trận tuyến phòng, chống dịch Covid-19.

Góp phần không để dịch Covid-19 lây lan, xâm nhập vào đơn vị, bệnh xá tăng cường hướng dẫn công tác phòng, chống dịch cho lực lượng quân y tuyến cơ sở. Bệnh xá chủ động phối hợp Bệnh viện 7A, Quân khu 7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh và bội đội biên phòng tỉnh, bảo đảm an toàn.

Y, bác sĩ Bệnh xá tham gia test sàng lọc cộng đồng

Bệnh xá kịp thời tham mưu, đề xuất Bộ CHQS tỉnh các biện pháp phòng, chống dịch trong cơ quan, địa phương, đơn vị thuộc LLVT tỉnh, sẵn sàng phương án bảo vệ sức khỏe bộ đội trước sự lây lan nhanh, mạnh và nguy hiểm của biến thể Delta. Đơn vị chủ động thực hiện tốt phương châm “phát hiện sớm, cách ly kịp thời, khoanh vùng dập dịch triệt để, điều trị hiệu quả” khi có tình huống xảy ra.

Đồng thời, bệnh xá nhanh chóng chuyển đổi công năng thành bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 với quy mô 80 giường để sẵn sàng cho công tác chăm sóc, điều trị khi có cán bộ, chiến sĩ bị nhiễm Covid-19.

Trước yêu cầu thực hiện nhiệm vụ “chống dịch, cứu dân” của LLVT tỉnh, bệnh xá nhận lệnh tăng cường lực lượng y, bác sĩ thực hiện nhiệm vụ quản lý, chăm sóc, điều trị tại các bệnh viện dã chiến. Tháng 02/2020, khi thành lập Khu cách ly tập trung đặt tại Trung đoàn 738, Bộ CHQS tỉnh, lực lượng quân y đã xung kích tham gia công tác phòng, chống dịch cho đến khi đợt dịch Covid-19 thứ 4 bùng phát mạnh, khu cách ly được chuyển thành Bệnh viện dã chiến số 15.

Những thầy thuốc quân nhân luôn tận tâm, tận lực làm việc để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, thực hiện “3 sau, 3 trước”: Ăn sau, ngủ sau, sinh hoạt sau và thức dậy trước, làm việc trước, trách nhiệm trước. Sự giúp sức của lực lượng quân y trong các bệnh viện dã chiến, khu cách ly đã góp phần giảm tỷ lệ bệnh nhân Covid-19 chuyển nặng nguy kịch và tử vong.

Tổ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 của Bệnh xá tiêm vắc-xin cho người dân trên địa bàn huyện Đức Hòa

Thượng úy, bác sĩ Đỗ Tấn Phương - Bệnh xá, Phòng Hậu Cần, Bộ CHQS tỉnh, chia sẻ: Chúng tôi không tính toán thiệt hơn trong “cuộc chiến” với đại dịch. Dù khó khăn, gian nan, vất vả, nguy hiểm thế nào, chúng tôi cũng cố gắng vượt qua, làm việc hết sức mình để hướng tới mục tiêu chung là bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân.

Góp phần sớm đưa cuộc sống người dân trở lại trạng thái “bình thường mới”, bệnh xá tăng cường lực lượng quân y thành lập các tổ tiêm vắc-xin phòng Covid-19, các tổ lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, tham gia tiêm vắc-xin, test Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Hòa.

Những chiến sĩ áo trắng tham gia vào trận tuyến chống dịch với tinh thần “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua”. Kết quả, các tổ quân y đã tham gia tiêm trên 60 ngàn mũi vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân và lấy 16.452 mẫu xét nghiệm sàng lọc.

Trong quá trình tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, có cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh bị nhiễm Covid-19, được điều trị tại bệnh xá. Bên cạnh tuân thủ, thực hiện nghiêm theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế, bằng trách nhiệm của người thầy thuốc, cán bộ, nhân viên bệnh xá tận tụy chăm sóc, động viên, chia sẻ, giúp bệnh nhân lạc quan, an tâm điều trị.

Kết quả, qua thời gian điều trị tại bệnh xá, không có trường hợp F0 chuyển biến nặng. Tất cả bệnh nhân đều khỏi bệnh, khỏe mạnh và an toàn trở về đơn vị, tiếp tục học tập, công tác.

Trong khó khăn, gian nan, nguy hiểm của dịch Covid-19, càng tự hào biết bao trước y đức và tấm lòng của những người chiến sĩ quân y. Họ đã mang tinh thần “đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì khi Tổ quốc cần” để sát cánh cùng đồng đội và nhân dân trong “cuộc chiến” chống dịch./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết