Tiếng Việt | English

10/10/2020 - 06:50

Trộm xong rồi tự thú

Tòa án nhân dân tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Điệp, 35 tuổi, ngụ phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM, về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng truy tố, Nguyễn Hoàng Điệp là đối tượng sống lang thang, không có nơi cư trú ổn định. Do thiếu tiền tiêu xài nên Điệp đi đến khu vực các công ty (Cty) trên địa bàn huyện Đức Hòa tìm tài sản sơ hở để trộm cắp.

Khoảng 2 giờ sáng ngày 15/4/2020, Điệp đi bộ vào Khu công nghiệp Tân Đô trên địa bàn xã Đức Hòa Hạ, đến trước cổng Cty TNHH Bóng đèn Gen Bright. Phát hiện bảo vệ trực cổng ngủ, Điệp trèo qua hàng rào rồi đột nhập vào bên trong Cty trộm cắp 2 máy tính bảng trốn ra ngoài. Tuy nhiên, đúng lúc này có ánh đèn xe môtô chạy tới khiến Điệp hốt hoảng bỏ lại tài sản, lẩn trốn. Đến chiều tối cùng ngày, Điệp chủ động đến Công an xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa tự thú về hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh khẳng định hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, khi xem xét hình phạt cũng cần cân nhắc những tình tiết giảm nhẹ như bị cáo phạm tội nhưng chưa gây ra hậu quả; sau khi phạm tội, bị cáo chủ động đến cơ quan công an trình báo về hành vi phạm tội của bản thân.

Từ đó, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Điệp mức án 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản theo quy định tại Điều 173, Bộ luật Hình sự./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết