Tiếng Việt | English

01/09/2020 - 14:44

Trung Quốc hứa hẹn không làm phức tạp tình hình biên giới với Ấn Độ

Dù tình hình biên giới Ấn Độ-Trung Quốc trở nên căng thẳng, Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định nước ông không phức tạp hóa tình hình khu vực này.

Tình hình khu vực biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc lại trở nên căng thẳng. Trong một phản ứng mới đây về quan hệ giữa Bắc Kinh và New Dehli, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh, nước này không chủ động làm tình hình giữa 2 bên trở nên phức tạp.


Cờ Ấn Độ (trái) và cờ Trung Quốc. Ảnh: Moneycontrol.

Trước cáo buộc của Ấn Độ về việc Trung Quốc vi phạm nhận thức chung đạt được giữa hai bên về tình hình biên giới, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, Bắc Kinh sẽ không có những hành động chủ động làm cho tình hình tại khu vực biên giới giữa hai nước trở nên phức tạp hay mở rộng, nhưng khẳng định sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình.

Ông cũng cho rằng tranh chấp biên giới giữa hai bên nên được đặt ở "vị trí thích hợp" trong quan hệ song phương. Theo Ngoại trưởng Trung Quốc, do đường biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ chưa được hoạch định, nên khó tránh khỏi xảy ra vấn đề này hay vấn đề khác. Tuy nhiên, ông tái khẳng định những nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo hai nước, rằng hợp tác giữa hai bên lớn hơn bất đồng, lợi ích nhiều hơn mâu thuẫn, do vậy hai bên cần kiểm soát tốt bất đồng, đặc biệt là không để bất đồng leo thang thành xung đột.

Trước đó, hồi đầu tháng 6, khu vực biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc bất ngờ trở nên căng thẳng sau một loạt cuộc đụng độ giữa binh lính hai bên ở Đông Ladakh, thuộc vùng lãnh thổ Kashmir.

Hôm qua (31/8), trong khi Ấn Độ cáo buộc lính Trung Quốc có ý đồ “đơn phương thay đổi hiện trạng trên bộ”, thì Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng bác bỏ và khẳng định lính biên phòng nước này “chưa từng vượt qua đường kiểm soát thực tế”. Người phát ngôn chiến khu miền Tây của quân đội Trung Quốc cũng tố ngược quân đội Ấn Độ vi phạm nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo hai bên, cố tình xâm phạm lãnh thổ nước này, tạo ra căng thẳng tại khu vực biên giới.

Được biết, cùng ngày, chỉ huy quân đội của Ấn Độ và Trung Quốc đã tiến hành hội đàm nhằm giảm căng thẳng tại khu vực biên giới chung, gọi là đường Ranh giới thực tế (LAC)./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết