Tiếng Việt | English

11/01/2020 - 11:55

Trung tá chặn đường phụ nữ đòi tiền cò đất bị khai trừ Đảng

Huyện ủy Thủ Thừa, tỉnh Long An đã có quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với nguyên Phó trưởng Công an thị trấn Thủ Thừa.

Đoạn đường Trung tá Trung chặn đòi tiền cò đất

Ngày 11/01, Phó Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa -  Phạm Thành Long cho biết, qua họp xem xét hình thức vi phạm của Trung tá Đỗ Ngọc Trung, nguyên Phó trưởng Công an thị trấn Thủ Thừa, Đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Công an thị trấn đã vi phạm tư cách đạo đức, lối sống của đảng viên.

Theo đó, Huyện ủy đã quyết định kỷ luật với hình thức khai trừ khỏi Đảng, sau đó triển khai Quyết định này cho chi bộ và Đảng viên vi phạm biết.

Trước đó, Công an Long An điều động Trung tá Trung, nguyên Phó trưởng công an thị trấn Thủ Thừa đến nhận công tác tại phòng Cảnh sát Thi hành án và Hỗ trợ tư pháp thuộc Công an tỉnh.

Như đã đưa tin, khoảng 15 giờ ngày 10/8/2019, chị Nguyễn Thị Thu Trang (44 tuổi), ngụ ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa chủ đại lý vé số Tấn Phát và kiêm nghề mua bán đất đang chạy mô tô theo QL1 từ TP. Tân An về nhà.

Đến khu vực ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa thì bất ngờ bị Trung tá Trung chạy xe Honda kè theo rồi cúp ngang đầu xe lại buộc chị dừng lại.

Ông Trung yêu cầu chị Trang đưa tiền “cò đất”, do trước đây chị giao kèo làm cò đất và xảy ra cự cãi. Ông Trung đã xô ngã chiếc xe chị Trang làm rơi giỏ xách có nhiều tiền.

Sau đó, chị chạy gần tới nhà, Trung tá Trung tiếp tục bám theo chị Trang và chặn đường. Sau đó, xảy ra ra đánh nhau với chồng chị Trang và người đi đường./.

Đức

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích