Tiếng Việt | English

08/06/2017 - 16:07

Tự trang bị kiến thức, tránh "tụt hậu” trong xu thế hội nhập

Đó là ý kiến của nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam - Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan trong buổi làm việc với Hội Khuyến học tỉnh Long An sáng ngày 08/6.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Đỗ Hữu Lâm tặng biểu tượng Long An cho nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam - Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan

Hiện nay, Hội Khuyến học tỉnh Long An có trên 400.000 hội viên, chiếm trên 27% dân số toàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2017, tổ chức Hội trong tỉnh đã trao tặng hơn 15 ngàn phần quà, học bổng cho học sinh, sinh viên hiếu học với tổng giá trị trên 10 tỉ đồng. Ngoài ra, các phong trào cấp học bổng “1&1, 1&n”, “Heo đất khuyến học” được chú trọng thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Doan biểu dương những thành quả của Hội Khuyến học tỉnh; đồng thời đề nghị, Hội Khuyến học tỉnh phấn đấu xây dựng tỉnh trở thành cộng đồng học tập.

Việc học tập dành cho người lao động cũng được bà Nguyễn Thị Doan quan tâm nhấn mạnh. Bà cho rằng, trong thời đại mới, mỗi người cần nỗ lực tự học tập thông qua nhiều hình thức khác nhau để tự trang bị cho mình kiến thức, không bị “tụt hậu” so với xu thế hội nhập hiện nay.

Cuối buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm tặng biểu tượng Long An và huy hiệu cho đoàn làm việc./.

Phương Phương

Chia sẻ bài viết