Tiếng Việt | English

19/11/2015 - 12:00

Tuần lễ Văn hóa-Du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2015

Tại đây, Long An tham gia trưng bày các sản vật, hình ảnh của quê hương Vàm Cỏ cùng Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh trong gian hàng "Bốn địa phương một điểm đến"…

Khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch ĐBSCL năm 2015

Tuần lễ Văn hóa-Du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2015 tổ chức tại Hà nội từ ngày 16 đến 19-11-2015.

Với chương trình giao lưu Đất phương Nam, Long An cùng các tỉnh bạn đặt câu hỏi cho các sinh viên thuộc các trường đại học tại Hà Nội tìm hiểu về vùng đất, con người miền Tây Nam bộ.

Chụp ảnh lưu niệm 

Theo Giám đốc Sở VH-TT&DL Long An – Phạm Văn Trấn, đến với sự kiện này, Long An giới thiệu một số địa điểm du lịch của tỉnh nhà như: Làng nổi Tân Lập, Làng cổ Phước Lộc Thọ, Khu di tích Vàm Nhựt Tảo, Không gian văn hóa Việt Nam tại Happyland, Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen.

Tiết mục biểu diễn Đờn ca tài tử của đoàn Long An

Ngoài ra, Long An cử 1 nhạc công và 2 tài tử ca phối hợp cùng Vĩnh Long giao lưu, trình diễn văn nghệ trong đêm khai mạc. Đây là dịp quảng bá hình ảnh văn hóa - du lịch Long An đến với đồng bào Thủ đô, đồng thời cũng là cơ sở góp phần thực hiện thành công năm du lịch Quốc gia 2016./. 

Trung tâm Xúc tiến Du lịch Long An

Chia sẻ bài viết