Tiếng Việt | English

29/10/2016 - 11:39

Tuyển thủ U-19 VN được chọn làm nòng cốt thi đấu ở Trung Quốc

Chiều 31/10, đội tuyển U-19 VN mới về đến TP.HCM. Tuy nhiên có đến 10 cầu thủ trong đội hình chủ lực của U-19 VN sẽ theo chân HLV Hoàng Anh Tuấn thi đấu ở giải bóng đá quốc tế diễn ra tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) từ ngày 8/11 tới.

Do bận chuẩn bị cho đội tuyển VN tham dự AFF Suzuki Cup 2016 nên HLV Nguyễn Hữu Thắng đã ủy quyền cho HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt đội U-22 VN tham dự giải quốc tế tổ chức tại Vũ Hán với sự tham dự của U-22 Trung Quốc, U-22 Mexico và U-22 UAE. Giải đấu này cũng là cuộc tập dượt để tất cả các đội bóng thi đấu vòng loại giải U-22 ở châu lục vào năm 2017.

Tiền vệ Minh Vương (áo đỏ, HAGL), cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2014, lần đầu tiên khoác áo đội tuyển U-22 VN. Ảnh: Anh Tiến
Trong danh sách HLV Hoàng Anh Tuấn gởi đến LĐBĐVN (VFF) để tập trung vào ngày 4-11 tới đây, U-19 VN có 10 cầu thủ gồm: thủ môn Tiến Dũng, trung vệ Tiến Sinh- Tấn Tài, hậu vệ Văn Hậu, tiền vệ Trọng Đại- Tiến Dụng- Minh Dĩ- Quang Hải, tiền đạo Đức Chinh- Trần Thành.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết, do thành phần của U-19 VN sẽ làm nòng cốt cho đội hình thi đấu ở SEA Games 2019 nên các gương mặt xuất sắc nhất cần được cọ xát thường xuyên để nâng cao trình độ. Vì vậy, ông Tuấn đã đề xuất đến VFF chọn 10 cầu thủ U-19 VN dự giải quốc tế tại Vũ Hán đồng thời dùng số trụ cột ày làm bộ khung tạm cho U-22 vì họ đã khá quen thuộc với nhau về lối chơi sau khi dự giải U-19 Đông Nam Á rồi vòng chung kết U-19 châu Á.

Những cầu thủ còn lại của đội U-22 VN sắp tập trung gồm có: Đông Triều, Minh Vương, Văn Trường, Thanh Tùng, A Hoàng, Văn Sơn (HAGL), Tuấn Tài, Xuân Mạnh, Văn Khánh (SLNA), Minh Long, Đức Huy (Hà Nội T&T), Thanh Bình (FLC Thanh Hóa), Đình Khương, Ti Phông (Sanna Khánh Hòa), Đinh Trọng (Sài Gòn FC)./.

S.H/tuoitre online 

Chia sẻ bài viết