Tiếng Việt | English

12/10/2021 - 19:18

U23 Trung Quốc rút lui khỏi giải U23 châu Á 2022

Theo truyền thông Trung Quốc, LĐBĐ nước này (CFA) vừa đệ đơn lên AFC để U23 Trung Quốc không tham dự vòng loại U23 châu Á 2022 diễn ra vào cuối tháng 10 này.

Ở thời điểm còn hơn 10 ngày nữa là vòng loại U23 châu Á 2022 sẽ khởi tranh, CFA vừa đưa ra quyết định sẽ không cử đội U23 Trung Quốc tham dự vòng loại U23 châu Á 2022. Lý do được đưa ra là bởi CFA có những lo ngại về dịch Covid-19 khi U23 Trung Quốc phải ra nước ngoài thi đấu. 

U23 Trung Quốc rút lui khỏi giải U23 châu Á 2022. (Ảnh: Sohu)

U23 Trung Quốc rút lui khỏi giải U23 châu Á 2022. (Ảnh: Sohu)

Ban đầu, khi bảng đấu của U23 Trung Quốc được dự kiến tổ chức ở Indonesia, U23 Trung Quốc xác định không tham dự do tình hình Covid-19 căng thẳng ở đất nước Đông Nam Á. 

Tuy nhiên sau đó khi AFC chuyển địa điểm bảng đấu này sang Tajikistan, CFA đã thống nhất cho đội U23 Trung Quốc dự giải. Các cầu thủ U23 Trung Quốc đã được tập trung từ cuối tháng 9 ở tỉnh Hà Bắc. 

Dù vậy đến ngày 11/10, thông tin từ CFA đưa ra cho biết quyết định cuối cùng được đưa ra là U23 Trung Quốc không tham dự vòng loại U23 châu Á 2022 khi việc đội bóng ra nước ngoài thi đấu không được các cơ quan chức năng cho phép. Các cầu thủ trẻ Trung Quốc sẽ được giải tán để trở về CLB để thi đấu FA Cup Trung Quốc. 

Theo kết quả bốc thăm, bảng đấu của U23 Trung Quốc ở vòng loại U23 châu Á 2022 (bảng G) bao gồm các đội Trung Quốc, Australia, Indonesia và Brunei. Tuy nhiên, giờ đây bảng đấu này chỉ còn lại 2 đội khi ngoài Trung Quốc, Brunei cũng đã rút lui. Nhiều khả năng AFC sẽ chọn phương án điều chuyển một đội từ các bảng 4 đội sang thi đấu ở bảng G để đảm bảo mỗi bảng đấu có ít nhất 3 đội.

Theo lịch thi đấu của AFC, vòng loại U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 23/10 đến 2/11 tới./. 

Theo VOV

Chia sẻ bài viết