Tiếng Việt | English

02/04/2023 - 09:16

Vận động người dân giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới

Hình ảnh những người lính biên phòng (BP) với màu áo xanh đã trở nên gần gũi, thân quen với người dân biên giới. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) BP còn "nói cho dân hiểu, làm cho dân tin", vận động người dân tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Cán bộ biên phòng tuyên truyền cho người dân biên giới

Huy động sức mạnh tổng hợp

Long An có đường biên giới dài trên 134km, giáp tỉnh Svay Rieng và Prey Veng, Vương quốc Campuchia. Những năm trước, tình hình an ninh, trật tự (ANTT) ở khu vực biên giới có nhiều diễn biến phức tạp; các đối tượng lợi dụng các điểm buôn bán dọc biên giới để buôn lậu, gian lận thương mại, trộm cắp, cướp; các tệ nạn xã hội như đá gà ăn tiền, cờ bạc,... gây bức xúc trong dân, làm mất ổn định khu vực biên giới.

Trước tình hình trên, Bộ Chỉ huy Bộ đội (BĐ) BP tỉnh phối hợp chặt chẽ lực lượng chức năng và chính quyền địa phương phát huy vai trò của người dân biên giới đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm. Bên cạnh đó, thực hiện phương châm “3 bám, 4 cùng”, CBCS các đồn biên phòng (ĐBP) gắn bó với người dân, bám sát địa bàn, góp sức thực hiện chính sách an sinh xã hội, hết lòng chăm lo cho người dân.

ĐBP Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường) quản lý địa bàn tương đối phức tạp về các loại tội phạm. Thời gian qua, CBCS của đơn vị luôn phối hợp chặt chẽ chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật, thành lập nhiều mô hình, đẩy mạnh phong trào Toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh biên giới. Qua đó, người dân phát huy tinh thần chủ động, tích cực, tự giác tham gia bảo vệ ANTT; phối hợp lực lượng chức năng bảo vệ đường biên, cột mốc.

Trung tá Nguyễn Văn Nam - Chính trị viên ĐBP CKQT Bình Hiệp, chia sẻ: Đơn vị được giao quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 9,5km, qua địa bàn xã Bình Hiệp và Bình Tân, thị xã Kiến Tường. Người dân ở đây chủ yếu sản xuất nông nghiệp, đời sống còn nhiều khó khăn. Trước đây, khu vực này phức tạp về ANTT, đặc biệt là tình trạng người dân buôn lậu và tiếp tay cho buôn lậu. Do đó, đơn vị tăng cường công tác phối hợp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tuyên truyền đến người dân biên giới với hình thức, nội dung phong phú. Năm 2022, đơn vị tổ chức tuyên truyền được 87 cuộc, có gần 1.000 lượt người dân tham gia. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm của người dân, nhờ đó, tình hình tội phạm giảm đáng kể.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Hiệp tham gia bảo vệ môi trường

Trưởng ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp - Lê Thị Mai cho biết: “Trước đây, khu vực biên giới trên địa bàn ấp, tình hình ANTT phức tạp, nhất là nạn đánh bạc, đá gà thắng thua bằng tiền, vận chuyển thuốc lá lậu. Trước tình hình đó, ĐBP phối hợp chính quyền địa phương tổ chức các cuộc tuyên truyền về pháp luật, CBCS đến từng gia đình động viên người dân đồng tình hưởng ứng và chấp hành nghiêm. Nhờ đó, tình hình ANTT trong ấp chuyển biến tốt, tệ nạn xã hội giảm hẳn, người dân phấn khởi và yên tâm lao động, sản xuất”.

ĐBP CKQT Bình Hiệp còn phối hợp các tổ chức, đoàn thể thực hiện nhiều chương trình giúp đỡ người dân nghèo từng bước ổn định cuộc sống. Những việc làm, hoạt động gắn kết hơn nữa tình cảm quân - dân trên địa bàn, từ đó người dân tích cực đóng góp sức mình vào các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Những năm qua, các đơn vị BP đóng quân trên địa bàn biên giới đặc biệt chú trọng công tác phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sức mạnh toàn dân trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật.

Năm 2022, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức 1.579 tổ với gần 3.500 lượt CBCS triển khai công tác nắm địa bàn, tình hình nội, ngoại biên, tình hình người dân, kịp thời tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên địa bàn và có liên quan 2 bên biên giới. Đồng thời, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức được 827 cuộc tuyên truyền cho trên 16.000 lượt người dự về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Biên giới quốc gia, Luật BP Việt Nam, Nghị định số 34/NĐ-CP về quy chế khu vực biên giới đất liền nước CHXHCN Việt Nam, Chỉ thị số 01/CT-TTg về tổ chức phong trào Toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Người dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự biên giới

Với những việc làm cụ thể, thiết thực trong công tác vận động quần chúng, cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân khu vực biên giới đồng thuận, tích cực cùng BĐBP bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Nhiều tập thể, hộ gia đình, cá nhân tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới. Hiện tại, có 87 tập thể, 887 hộ gia đình và 4.216 cá nhân đăng ký tự quản trên 134km đường biên, 93 mốc quốc giới; 269 tổ với trên 12.000 thành viên tự quản ANTT. Phong trào Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép được đông đảo người dân hưởng ứng và ký cam kết tham gia thực hiện.

Theo Thượng tá Vũ Minh Tùng - Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, qua công tác tuyên truyền, vận động giúp người dân nhận thức được việc bảo vệ đường biên, cột mốc, bảo vệ biên giới là trách nhiệm chung của tất cả mọi người. Từ đó, phát huy sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới.

Những hoạt động trong công tác vận động quần chúng thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng BĐBP, góp phần xây dựng nền BP toàn dân ngày càng vững mạnh, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển./.

Kiên Cường

Chia sẻ bài viết