Tiếng Việt | English

04/02/2021 - 10:08

Việt Nam – Campuchia tăng cường hợp tác xây dựng biên giới

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng- bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ tư lệnh Lục quân – Quân đội hoàng gia Campuchia ngày 03/02 ký bản ghi nhớ thỏa thuận về hợp tác biên phòng.

Tham dự lễ ký, phía đoàn Việt Nam do Thiếu tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn và đại diện phía Campuchia do Đại tướng Hun Manet, Phó tổng tư lệnh Bộ tư lệnh Lục quân Hoàng gia Campuchia làm trưởng đoàn, cùng sự tham dự của Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia, Đại tá Nguyễn Thành Chính.

Đại diện phía Campuchia do Đại tướng Hun Manet, Phó tổng tư lệnh Bộ tư lệnh Lục quân Hoàng gia Campuchia làm trưởng đoàn.

Do dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên lễ ký kết hợp tác biên giới giữa hai bên được diễn ra theo hình thức gián tiếp.

Căn cứ Nghị định thư về hợp tác quốc phòng song phương giai đoạn 2020 – 2024, hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc công tác quản lý biên giới theo bộ bản đồ ghi nhận 84% thành quả phân giới, cắm mốc.

Đối với các đoạn biên giới đất liền chưa hoàn thành phân giới, cắm mốc, công tác quản lý sẽ tiếp tục được thực hiện theo Thông cáo báo chí chung của Thủ tướng Chính phủ hai nước ngày 17/1/1995.

Lễ ký phía điểm cầu Campuchia.

Trên cơ sở tin cậy chính trị, bình đẳng, tôn trọng và ủng hộ lẫn nhau, thời gian qua hai bên đã tích cực các hoạt động trao đổi thông tin, tăng cường phối hợp, tổ chức tuần tra song phương bảo vệ đường biên giới, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới đất liền...

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Đức Thái khẳng định, lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng và Bộ tư lệnh Lục quân Campuchia đã đánh dấu mốc phát triển mới, thực chất, hiệu quả trong quan hệ phối hợp giữa lực lượng bảo vệ, quản lý biên giới giữa hai nước; thể hiện lòng tin chính trị, quyết tâm của hai bên trong xây dựng biên giới hai nước Việt Nam – Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Bên cạnh đó, việc ký kết bản ghi nhớ sẽ góp phần tích cực vào việc hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên đất liền theo kế hoạch của Chính phủ hai nước; đồng thời tạo tiền đề thuận lợi để tiến tới ký Nghị định thư hợp tác biên phòng cấp Bộ Quốc phòng giữa hai nước cũng như với các nước láng giềng khác.

Cũng nhân dịp này, Đại tướng Hun Manet, Phó tổng tư lệnh Bộ tư lệnh Lục quân Hoàng gia Campuchia gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể ban lãnh đạo, chiến sỹ bộ quốc phòng nói riêng và người dân Việt Nam nói chung./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích