Tiếng Việt | English

10/12/2015 - 09:03

Việt Nam xếp thứ 4 chung cuộc tại Asean Para Games 2015

Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (Asean Para Games 2015) bế mạc tối 9/12 tại Singapore sau 7 ngày tranh tài.

Tại buổi lễ, ông Lý Hiển Long – Thủ tướng Singapore đã tuyên bố bế mạc Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 8 (Asean Para Games 2015). Lá cờ của Đại hội cũng được trao cho Malaysia – chủ nhà của Asean Para Games tiếp theo.

Đại hội lần này có mười đoàn thể thao các nước tham gia, thi đấu 15 môn để tranh 476 bộ huy chương ở các nội dung theo phân loại thương tật. Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự gồm 169 thành viên (trong đó có 130 VĐV) thi đấu 9 trong tổng số 15 môn, gồm Điền kinh, Bơi, Cử tạ, Bóng bàn, Cầu lông, Cờ vua, Đua thuyền và Bóng đá cho người khiếm thị.

Việt Nam xếp thứ 4 chung cuộc tại Asean Para Games 2015

Trong buổi sáng của ngày thi đấu cuối cùng 9/12 tại ASEAN Paragames 2015, VĐV Võ Văn Tùng (điền kinh) đã mang về thêm 1 HCV và là HCV thứ 17 của đội tuyển điền kinh. Đây là đội tuyển có đóng góp lớn thứ hai cho Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội lần này, chỉ xếp sau đội tuyển bơi với 19 HCV.

Kết thúc Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 8, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam xếp thứ 4 với 48 HCV, 58 HCB và 50 HCĐ, sau các đoàn Thái Lan (95 HCV), Indonesia (81 HCV) và Malaysia (52 HCV)./.

Việt Anh/VOV - Trung tâm Tin

Chia sẻ bài viết