Tiếng Việt | English

31/05/2022 - 16:25

Vĩnh Long đã tiêm gần 66.000 mũi vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Thực hiện chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đến nay, Vĩnh Long đã tiêm được gần 66 ngàn mũi cho trẻ. Đây là địa phương có tỷ lệ tiêm phòng cao của cả nước.

Có cần 64.800 trẻ ở Vĩnh Long đã được tiêm mũi 1, chiếm hơn 60% trẻ trong độ tuổi và hơn 1.100 trẻ đã được tiêm mũi 2.  Với nguyên tắc tiêm cho trẻ từ lứa tuổi cao đến lứa tuổi thấp, tất cả trẻ sau khi tiêm đều được an toàn, chỉ có vài trường hợp có phản ứng nhẹ sau tiêm, nhưng sức khỏe được nhanh chóng phục hồi và trở lại học tập bình thường. 

Vĩnh Long tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đạt tỷ lệ khá cao.

Cháu Nguyễn Ngọc Thảo My, học sinh lớp 3 ở phường 3 thành phố Vĩnh Long sau khi được tiêm mũi 2 cho biết: "Trước khi tiêm con cảm thấy hồi hợp một chút xíu, nhưng sau khi tiêm con chỉ thấy hơi nhứt cái tay và nóng nhưng con vẫn sinh hoạt bình thường. Con chỉ bị 1 ngày sau đó con đi học lại bình thường".

Ngày 31/5, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cũng đã tiếp nhận thêm 33.000 liều vaccine pfizer. Số vaccine này sẽ được tỉnh sử dụng tiêm cho số trẻ còn lại trong tháng 6/2022./.

Chanh Tuy/VOV

Chia sẻ bài viết