Tiếng Việt | English

06/03/2019 - 21:24

Vòng 3 V-League 2019: Than Quảng Ninh thắng đậm Thanh Hóa

Ngày 06/3, trên Sân vận động Cẩm Phả, Than Quảng Ninh đã giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Thanh Hóa ở vòng 3 Wake-up 247 V-League 2019.

Đồng đội chia vui cùng tiền đạo mang áo số 14 Nguyễn Hải Huy. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Ngày 06/3, trên Sân vận động Cẩm Phả, Than Quảng Ninh đã giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Thanh Hóa ở vòng 3 Wake-up 247 V-League 2019.

Nguyễn Hải Huy, cầu thủ lập cú đúp cho Than Quảng Ninh ở trận đấu này đã giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Chiến thắng ấn tượng này đã giúp cho đội bóng đất Mỏ tạm vươn lên vị trí thứ 7 với 4 điểm, trong khi Thanh Hóa xếp thứ 13 với vỏn vẹn 1 điểm.

Bước vào trận đấu, Than Quảng Ninh lẫn Thanh Hóa đều khát khao giành trọn 3 điểm vì cả hai đội vẫn chưa có được chiến thắng nào ở hai lượt trận đầu tiên.

Nhìn về lối chơi, Thanh Hóa đang cho thấy sự khởi sắc hơn so với đoàn quân của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng, dù đội bóng xứ Thanh mới để thua Viettel 1-3 tại vòng đấu trước.

Vấn đề của Than Quảng Ninh lúc này chính là ngoại binh, khi mà những "cầu thủ Tây" không đạt yêu cầu trên hàng tấn công.

Vì vậy, ngay sau trận hòa trước Sông Lam Nghệ An, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã triệu tập tiền đạo Dyachenko (36 tuổi, người Mỹ gốc Nga). Hỗ trợ cho Dyachenko là Quách Tân và Xuân Tú đảm nhiệm việc kiến tạo nhiều pha tạt bóng đến từ hai biên vào khu vực cấm địa, tận dụng chiều cao của cầu thủ này.

Trong khoảng 20 phút đầu trận, Than Quảng Ninh là đội bóng chơi tốt hơn khi tạo được nhiều cơ hội tấn công nguy hiểm.

Một pha đi bóng của tiền đạo Dyachenko (áo xanh). (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)
Phút thứ 25, thủ thành Bửu Ngọc của Thanh Hóa đã phải cản phá quyết liệt khiến Dyachenko bị chấn thương nặng và buộc phải rời sân để các bác sỹ chăm sóc.

Bàn thắng đầu tiên của trận đấu đến vào phút thứ 37, Hồng Quân đệm bóng rất nhanh sau pha cản phá của thủ thành Bửu Ngọc.

Cú dứt điểm của Mạc Hồng Quân đi qua hàng chân hậu vệ Thanh Hóa và đi vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Bửu Ngọc.

Chỉ 2 phút sau đó, Hồng Quân tiếp tục có pha kiến tạo chính xác, thuận lợi để Hải Huy lập công cho Than Quảng Ninh nâng tỷ số lên 2-0.

Bị dẫn trước 2 bàn liên tiếp, các cầu thủ Thanh Hóa đã dồn lên tấn công nhưng thất bại trước hàng thủ của đội bóng đất Mỏ, hay nói chính xác hơn là thủ môn Huỳnh Tuấn Linh đã thi đấu rất xuất sắc, vô hiệu hóa thành công các tiền đạo của Thanh Hóa.

Phút 89 của trận đậu, xuất phát từ tình huống phá bóng không tốt của hậu vệ Trọng Hùng bên phía câu lạc bộ Thanh Hóa, bóng đã đến chân của Hải Huy và cú sút hiểm hóc của tiền đạo này đã mang về chiến thắng 3-0 cho Than Quảng Ninh./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết