Tiếng Việt | English

23/05/2024 - 09:16

Vững vàng niềm tin thi đua

“Thi đua là động lực để chúng tôi phát huy tinh thần trách nhiệm, sức lực, trí tuệ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đó cũng là niềm vinh dự, tự hào để tôi và đồng đội vững vàng trên bước quân hành với một niềm tin vững chắc” - Đại úy Nguyễn Văn Mẫn - Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Long An, khẳng định. Nhận thức của sĩ quan trẻ này cũng là tâm huyết của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, tạo thành phong trào hành động thi đua lập công quyết thắng, chào mừng Đại hội thi đua Quyết thắng (TĐQT) LLVT tỉnh giai đoạn 2019-2024.

Thi đua lập công chào mừng Đại hội TĐQT của LLVT tỉnh, CBCS Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738 quyết tâm đạt thành tích cao nhất trong kiểm tra “3 tiếng nổ” khóa huấn luyện CS mới năm 2024. Qua kiểm tra, 100% CBCS chấp hành nghiêm kế hoạch, nắm chắc hành động, thuần thục yếu lĩnh động tác. Kết quả chung, nội dung bắn súng đạt khá, ném lựu đạn và đánh thuốc nổ đạt giỏi. Đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, góp phần vào thành tích chung là những xạ thủ bắn giỏi.

Hoa hồng bắn giỏi từ quyết tâm thi đua của những binh nhì

Binh nhì Lê Nhựt Nam - Tiểu đội 3, Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738, không giấu được niềm vui: “Hoa hồng bắn giỏi bên cạnh niềm vui còn là tự hào vì đã góp phần nhỏ vào thành tích chung của đơn vị. Đó cũng là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện và hành trang để tôi sẵn sàng nhận nhiệm vụ tiếp theo, tiếp tục ra sức thi đua để tiến bộ hơn, bản lĩnh hơn, vững vàng trên con đường quân ngũ phía trước”.

Nơi biên giới, CBCS Đại đội Bộ binh, Ban CHQS huyện Vĩnh Hưng cũng ra sức thi đua luyện giỏi, rèn nghiêm, dân vận tốt. Qua gần 3 tháng ra quân huấn luyện, kết quả kiểm tra các nội dung về chính trị, quân sự, 75% trở lên đạt khá giỏi. Các phần việc, công trình chào mừng đại hội của chi đoàn được thực hiện tốt như thi báo tường, bảng tin thi đua do chính tay CBCS thiết kế, xây dựng đúng quy định, sáng đẹp, ý nghĩa. Riêng mô hình Hũ gạo tình thương được duy trì và phát triển.

Vừa qua, đơn vị tặng quà cho 5 học sinh nghèo hiếu học mà đơn vị nhận đỡ đầu và 3 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo neo đơn trên địa bàn đóng quân. Dốc sức thi đua chào mừng đại hội TĐQT các cấp, người CS nơi biên giới không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới".

Trung úy Nguyễn Lam Trường - Chính trị viên Đại đội Bộ binh, Ban CHQS huyện Vĩnh Hưng, phấn khởi chia sẻ: “Ngoài tập thể, đơn vị có 7 đồng chí được tuyên dương trong Đại hội TĐQT cấp huyện và sẽ được tôn vinh trong Đại hội thi đua cấp tỉnh. Đó là niềm vinh dự, tự hào và cũng là nền tảng để từng CBCS chủ động khắc phục, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phát huy phẩm chất, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đơn vị quyết tâm phấn đấu thi đua, góp phần cùng LLVT tỉnh thực hiện tốt phong trào TĐQT giai đoạn tiếp theo với tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết thắng””.

Phong trào, khí thế TĐQT hướng về cơ sở, lan tỏa sâu, rộng trong LLVT tỉnh. Mô hình Dân quân nắm hộ dân của các chốt dân quân biên giới mang lại hiệu quả cao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn biên giới. Bên cạnh đó, lực lượng dân quân tích cực thực hiện phong trào thi đua sáng kiến với 20 mô hình học cụ có giá trị thực tiễn cao. Trong đó, tiêu biểu như sáng kiến Lá chắn kích điện của Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Mỹ Hạnh Bắc (huyện Đức Hòa) - Lê Tấn Pháp đoạt giải C trong Hội thi cấp Quân khu và giải Khuyến khích trong Hội thi Tuổi trẻ sáng tạo toàn quân.

Đại tá Lê Minh Trung - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, nhấn mạnh: “Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh, chỉ đạo, phát động và tổ chức chặt chẽ, hiệu quả phong trào TĐQT gắn với phong trào thi đua yêu nước và các phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp, các ngành, địa phương, trở thành phong trào hành động cách mạng sâu, rộng, tạo động lực to lớn, cổ vũ, động viên CBCS LLVT tỉnh vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vươn lên lập nhiều thành tích, chiến công, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao".

TĐQT đi vào chiều sâu, thực chất góp phần để CBCS LLVT tỉnh xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường, tư tưởng kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có lối sống trong sạch, lành mạnh, đoàn kết, thương yêu đồng đội. Và TĐQT là điều kiện tiên quyết đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới./.

 Thùy Trang

Chia sẻ bài viết