Tiếng Việt | English

07/05/2024 - 09:20

Xây dựng chùa Cổ Sơn tôn nghiêm, văn minh, an toàn

Từ khi triển khai mô hình Xây dựng chùa Cổ Sơn tôn nghiêm, văn minh, văn hóa, an toàn về an ninh, trật tự (ANTT), phật tử, khách thập phương đến viếng, lễ Phật ăn mặc trang nghiêm, tình trạng đốt nhang, vàng mã giảm đáng kể,... Nhờ đó, ANTT tại chùa được bảo đảm.

Tín đồ, phật tử ăn mặc trang nghiêm khi đến viếng chùa, lễ Phật

Hàng năm, chùa Cổ Sơn (hay còn gọi là chùa Nổi, ấp Cả Bản, xã Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An), có các hoạt động lễ lớn vào dịp tết, rằm tháng Giêng, lễ Phật Đản, rằm tháng 7, rằm tháng 10,... thu hút đông đảo người dân, khách thập phương đến cúng viếng. Đây là dịp để đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi trộm cắp, lừa đảo, hoạt động mê tín dị đoan, gây rối trật tự công cộng,...

Trước tình hình đó, Công an huyện Vĩnh Hưng tham mưu UBND huyện triển khai, thực hiện mô hình Xây dựng chùa Cổ Sơn tôn nghiêm, văn minh, văn hóa, an toàn về ANTT. Qua đó, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, người dân và vận động, tranh thủ sự đồng thuận của chức sắc, chức việc, tín đồ sinh hoạt tôn giáo tại chùa Cổ Sơn tích cực tham gia giữ gìn sự tôn nghiêm, văn hóa, văn minh và phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT tại cơ sở.

Qua hơn 1 năm thực hiện mô hình có sự chuyển biến tích cực, phật tử, khách thập phương ăn mặc trang nghiêm khi đến viếng chùa, lễ Phật; tình trạng đốt nhang, vàng mã giảm đáng kể. Công an xã, huyện thường xuyên đến chùa tuyên truyền về thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trộm cắp tài sản, lừa đảo; tệ nạn xã hội như cờ bạc; công tác phòng cháy, chữa cháy; Luật Giao thông đường bộ nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác của các tín đồ, phật tử.

Qua công tác tuyên truyền, các chức sắc, tín đồ, phật tử chùa Cổ Sơn cung cấp cho lực lượng công an 5 tin có giá trị trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản.

Lực lượng công an giữ gìn an ninh, trật tự những ngày lễ tại chùa Cổ Sơn

Đại đức Thích An Phát - Trụ trì chùa Cổ Sơn, cho biết: “Thời gian tới, chùa tích cực vận động tín đồ, phật tử chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về tôn giáo; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tín đồ, phật tử nâng cao tinh thần cảnh giác, phát hiện, đấu tranh với các phần tử xấu, lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, vận động tín đồ, phật tử, khách tham quan, viếng chùa luôn thể hiện sự tôn nghiêm, ăn mặc gọn gàng, lịch sự”.

Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng Công an huyện Vĩnh Hưng, để tiếp tục thực hiện tốt mô hình, Công an huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật trong tín đồ phật giáo; tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân, tín đồ Phật giáo trên địa bàn xã nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa.

Đồng thời, Công an huyện triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; chủ động nắm tình hình, phát hiện, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh liên quan đến ANTT; thực hiện hiệu quả công tác quản lý, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư và kịp thời đề xuất, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện hiệu quả mô hình./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết