Tiếng Việt | English

15/03/2023 - 13:00

Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh

Là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, Đồn Biên phòng (ĐBP) Sông Trăng, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, bám sát địa bàn, phối hợp hiệu quả cùng cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể địa phương xây dựng thế trận BP toàn dân vững mạnh.

Cán bộ Đồn Biên phòng Sông Trăng tuyên truyền pháp luật cho người dân trên địa bàn biên giới

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân

ĐBP Sông Trăng quản lý đoạn biên giới dài trên 15km, phụ trách địa bàn 3 xã biên giới: Hưng Hà, Hưng Điền B, Hưng Điền, thuộc huyện Tân Hưng. Những năm qua, đơn vị bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn và phát triển KT-XH địa phương.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Linh - Chính trị viên ĐBP Sông Trăng, cho biết: Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị thường xuyên quán triệt và triển khai, thực hiện nghiêm mệnh lệnh công tác BP, duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là dịp lễ, tết, các đợt cao điểm; tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, các đường mòn, lối mở; chủ động phối hợp công an, quân sự nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, phát hiện, tham mưu xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra; kiểm soát lưu động địa bàn, bảo vệ an toàn đường biên, cột mốc, ngăn chặn người vượt biên trái phép và phòng, chống dịch Covid-19. Đồn phối hợp chặt chẽ cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ngành, lực lượng tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về Luật Biên giới quốc gia, Luật BP Việt Nam, thực hiện phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được 12 cuộc, thu hút gần 700 lượt người nghe; tuyên truyền nhỏ, lẻ trên 1.500 lượt người; tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, mạng xã hội và phát gần 2.000 tờ rơi.

Đến nay, trên địa bàn 3 xã biên giới có 5 tập thể, 85 hộ gia đình, 161 cá nhân đăng ký tự quản đường biên giới; 5 tập thể, 95 gia đình, 234 cá nhân đăng ký tự quản mốc giới, công trình biên giới; 6 tổ tự quản an ninh, trật tự/86 thành viên; trên 2.400 gia đình đăng ký tham gia phong trào Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới; 114 gia đình đăng ký tham gia mô hình Tiếng kẻng vùng biên”. Đồn cử 14 cán bộ là đảng viên tham gia sinh hoạt tại 14 chi bộ/3 xã biên giới và phân công 13 cán bộ là đảng viên phụ trách 56 hộ gia đình trên địa bàn. Đồn tăng cường sâu sát địa bàn, nắm chắc tình hình tư tưởng của người dân, tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở; đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần xây dựng nền BP toàn dân vững mạnh.

Triển khai hiệu quả các chương trình, mô hình giúp dân

Nhiều chương trình, mô hình, phong trào được ĐBP Sông Trăng triển khai đạt kết quả tích cực, lan tỏa sâu, rộng như BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới; BĐBP chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau; Đồng hành cùng phụ nữ biên cương; Mỗi tuần một địa chỉ; Nâng bước em tới trường; Đảng viên ĐBP tham gia sinh hoạt tạm thời tại các chi bộ ấp, xã biên giới; Đảng viên ĐBP tham gia phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới; Tiếng kẻng vùng biên;... Từ đây, nhiều việc làm cụ thể, thiết thực giúp công tác vận động quần chúng đạt kết quả cao, góp phần củng cố thế trận lòng dân, xây dựng nền BP toàn dân vững mạnh.

Trong chương trình Xuân BP ấm lòng dân biên giới và Ngày hội BP toàn dân năm 2023 tại 3 xã biên giới: Hưng Hà, Hưng Điền B và Hưng Điền, ĐBP Sông Trăng phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương trao tặng 567 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo với tổng trị giá 283,5 triệu đồng; trao tặng 8 căn nhà Đại đoàn kết, Mái ấm biên giới, nhà tình thương. Qua đó, góp phần gắn kết tình quân - dân thêm bền chặt.

Trung tá Nguyễn Văn Hội - Đồn trưởng ĐBP Sông Trăng, chia sẻ: “Riêng với mô hình Mỗi tuần một địa chỉ, năm 2022, đơn vị tổ chức 26 đợt ra quân, huy động 143 ngày công của cán bộ, chiến sĩ tham gia lao động giúp dân sửa chữa nhà ở, khắc phục hậu quả do hỏa hoạn, thiên tai tại 21 địa chỉ; tham gia xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết;... Chi đoàn đơn vị cử 12 tổ với trên 60 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia phối hợp Đoàn Thanh niên địa phương tổ chức trồng cây xanh, dâng hương tại nhà bia tưởng niệm liệt sĩ, vệ sinh các khu vực, tuyến dân cư, giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao và nhiều hoạt động ý nghĩa khác".

Năm 2022, vào các dịp ngày lễ, tết, ngày kỷ niệm, ĐBP Sông Trăng tổ chức thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo tại 3 xã biên giới; vận động xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 1 hội viên phụ nữ với số tiền hỗ trợ 60 triệu đồng. Đặc biệt, trong chương trình Xuân BP ấm lòng dân biên giới, ĐBP Sông Trăng tặng 194 phần quà trị giá 106 triệu đồng cho gia đình chính sách, hộ nghèo; tặng 250 phần quà cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu trị giá 25 triệu đồng. ĐBP Sông Trăng phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các cấp thực hiện chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương tại xã Hưng Hà với các hoạt động tặng quà, tập huấn, tặng các mô hình sinh kế, khám, chữa bệnh,... với kinh phí 549 triệu đồng.

“Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương triển khai, thực hiện tốt các mô hình Dân vận khéo; tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép; duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, tổ tự quản; thực hiện tốt công tác đối ngoại BP, góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng phát triển” - Thiếu tá Nguyễn Xuân Linh cho biết thêm./.

Minh Luận - Đinh Quân

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích