Tiếng Việt | English

13/07/2020 - 19:49

Ban Chỉ đạo 138 Trung ương khảo sát tại huyện Cần Giuộc, Bến Lức

Ngày 13/7, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 138 Trung ương do Đại tá Hầu Văn Lý – Phó chánh Văn phòng Bộ Công an làm trưởng đoàn đến huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An khảo sát tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm năm 2020.

* Theo báo cáo của UBND huyện, từ tháng 6/2015 đến tháng 6/2020, trên địa bàn huyện, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội xảy ra 283 vụ; trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng 31 vụ. Lực lượng Công an phát hiện triệt xóa 67 vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; phát hiện bắt giữ 26 vụ, thu giữ gần 15.000 bao thuốc lá; triệt xóa 673 vụ tệ nạn xã hội. Thời gian gần đây, nổi lên hoạt động băng nhóm “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi.

Ban Chỉ đạo 138 Trung ương khảo sát tại huyện Cần Giuộc

Hiện, huyện xây dựng và nhân rộng 28 mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc mang lại nhiều kết quả thiết thực, đặc biệt là mô hình camera an ninh và móc khóa tố giác tội phạm được các địa phương khác đến học tập và Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo nhân rộng ra toàn tỉnh;…

Tuy nhiên, công tác phòng, chống tội phạm còn hạn chế do hiện nay, tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội diễn biến khá phức tạp, nhất là tội phạm xâm phạm sở hữu. Một bộ phận người dân còn chủ quan, mất cảnh giác, tạo điều kiện cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

UBND huyện cũng kiến nghị, xem xét tăng biên chế lực lượng chuyên trách; cấp thêm phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu cho lực lượng trực tiếp làm công tác phòng, chống tội phạm.

Đại tá Hầu Văn Lý đánh giá cao công tác phòng, chống tội phạm của huyện. Đồng thời đề nghị thời gian tới, huyện cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm. Trong đó, lực lượng Công an tập trung đấu tranh với tội phạm có liên quan đến “tín dụng đen”, ma túy; nắm chắc tình hình địa bàn, rà soát, quản lý các đối tượng và có kế hoạch đấu tranh cụ thể, không để phát sinh tội phạm. Tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình hiệu quả; làm lan tỏa phong trào phòng, chống tội phạm ở địa bàn dân cư.

* Cùng ngày, đoàn đến làm việc tại huyện Bến Lức. Theo báo cáo của huyện, từ 6 tháng cuối năm 2015 đến nay, tội phạm hình sự xảy ra 440 vụ, giảm 85 vụ so với thời gian liền trước. Điều tra khám phá đạt 88,86%, tăng 13,37%. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2020, tội phạm hình sự xảy ra 44 vụ, khám phá 42 vụ, 58 đối tượng, đạt 95,45%. Về ma túy, trong 5 năm bắt 32 vụ, 57 đối tượng mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy, lập hồ sơ áp dụng Nghị định 111/CP của Chính phủ 307 đối tượng, áp dụng Nghị định 221/CP của Chính phủ 179 đối tượng.

Đại tá Hầu Văn Lý kết luận cuộc làm việc

Tại hội nghị, các đội nghiệp vụ trực thuộc Công an huyện cũng phân tích làm rõ các ý kiến của thành viên Đoàn kiểm tra, đặc biệt là về kết quả công tác phòng ngừa tội phạm, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Kết quả đến nay huyện đã xây dựng và nhân rộng 17 mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở,...

Đại tá Hầu Văn Lý đánh giá cao những kết quả mà Ban Chỉ đạo 138 huyện Bến Lức đạt được trong thời gian qua và yêu tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động nắm chắc tình hình, đối tượng, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động rà soát, đấu tranh quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao cảnh giác trong nhân dân, tạo sự tương tác với nhân dân nhằm phối hợp thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn./.

Thành Phát - Lê Hạnh

Chia sẻ bài viết