Tiếng Việt | English

12/01/2016 - 17:38

Khai mạc VCK giải bóng đá U23 châu Á

Tối nay (12/1), VCK giải bóng đá U23 châu Á sẽ chính thức khởi tranh tại Doha (Qatar)

Trong lần thứ hai được tổ chức, giải U23 châu Á vẫn sẽ có 16 đội bóng tham dự, chia làm bốn bảng, các đội nhất nhì mỗi bảng sẽ giành quyền vào thi đấu tứ kết.

U23 Australia là một trong những ứng viên hàng đầu. (Ảnh: Getty).

Điểm khác biệt của giải năm nay so với giải đấu năm 2014 chính là việc BTC sẽ tính kết quả của giải để tuyển chọn ba đội bóng xuất sắc nhất giành quyền dự môn bóng đá nam Olympic Rio de Janeiro 2016.

​HLV Miura chọn Tuấn Anh dự VCK U-23 châu Á

​HLV Miura chọn Tuấn Anh dự VCK U-23 châu Á 

 

Chiều 11-1 (giờ VN), sau cuộc họp với ban huấn luyện, HLV trưởng đội tuyển U-23 VN Toshiya Miura đã thay đổi quyết định khi chọn tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh tham dự VCK U-23 châu Á 2016 diễn ra tại Qatar.

 Tham dự giải năm nay gồm có 16 đội là Qatar, Syria, Iran, Trung Quốc (bảng A), Saudi Arabia, Nhật Bản, Triều Tiên, Thái Lan (bảng B), Iraq, Hàn Quốc, Uzbekistan, Yemen (bảng C) và Jordan, Australia, UAE, Việt Nam (bảng D).

Các trận đấu của giải sẽ diễn ra từ ngày 12/1 đến ngày 30/1 tại 4 sân vận động ở Doha (Qatar). Trong ngày khai mạc hôm nay, chủ nhà Qatar sẽ gặp Trung Quốc còn Syria sẽ đối đầu Iran.

U23 Việt Nam (áo đỏ) sắp bước vào tranh tài tại giải U23 châu Á. (Ảnh: Nhung Trần).

Vì đây là giải đấu lựa chọn các suất đại diện châu Á dự bóng đá nam Olympic Rio de Janeiro 2016 nên các đội bóng mạnh trong châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Iran, Uzbekistan đều rất quyết tâm để có được một trong ba vị trí cao nhất.

Đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura sẽ có trận ra quân gặp U23 Jordan vào 20:30 ngày 14/1 tới./.

CTV Trần Tiến/VOV.VN

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích