Tiếng Việt | English

16/07/2016 - 14:35

Long An - TP.HCM ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020  

Ngày 16/7/2016, tại TP.HCM, UBND tỉnh Long An và UBND TP.HCM tổng kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa 2 địa phương giai đoạn 2007-2015 và thông qua phương hướng hợp tác giai đoạn 2016-2020.

Tham dự hội nghị, về phía tỉnh Long An có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần; lãnh đạo sở ngành và huyện, thị, thành phố. Về phía TP.HCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy - Đinh La Thăng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM - Tất Thành Cang; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM - Nguyễn Thành Phong.


Long An và TP.HCM ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế -xã hội giai đoạn 2016- 2020

Kế hoạch hợp tác kinh tế-xã hội giữa Long An và TP.HCM đã được lãnh đạo địa phương ký kết vào tháng 6-2007. Các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp của hai địa phương đã có nhiều chương trình, nội dung hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực, nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua và tạo tiền cho sự hợp tác trong giai đoạn tới.

Trên lĩnh vực quy hoạch và cung cấp thông tin, hai địa phương phối hợp trong việc cung cấp, góp ý và trao đổi thông tin để thống nhất trong việc xây dựng, quản lý và thực hiện các quy hoạch như: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các huyện giáp ranh; các quy hoạch ngành, sản phẩm chủ yếu khác,…


Đại diện Sở Giao thông vận tải TP.HCM nói về chương trình kết nối giao thông giữa 2 địa phương

Giữa Long An và TP.HCM đã có sự phối hợp khá tốt trong việc kêu gọi, thu hút đầu tư của hai bên, nhất là tỉnh Long An đã thúc đẩy tốt mối quan hệ với các tổ chức nước ngoài đóng trên địa bàn TP.HCM thông qua các cuộc hội thảo, tọa đàm về xúc tiến đầu tư. Đến nay đã có 36 doanh nghiệp đến từ TP.HCM thành lập để xây dựng cơ sở hạ tầng ở 24 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An.

Ngoài ra, giữa 2 địa phương cũng đã thực hiện trao đổi thông tin liên quan trong việc kết nối hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là giao thông. Các tuyến giao thông đường bộ được kết nối giữa 2 địa phương như: Cần Giuộc kết nối với huyện Nhà Bè, Đức Hòa - Củ Chi, Đức Hòa - Hóc Môn, Đức Hòa - Bình Chánh, Cần Giuộc - Cần Giờ, các tuyến đường vành đai như dự án mở rộng Đường tỉnh 830 (một phần của tuyến đường Vành đai 4), đường cao tốc Bến Lức - Long Thành,…


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Văn Cảnh cho biết, sự hợp tác giữa 2 địa phương đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội

Giữa Long An và TP.HCM cũng có các chương trình ký kết trên lĩnh vực phát triển đô thị, nông nghiệp. Long An có nhiều doanh nghiệp đến đầu tư, hướng dẫn về khoa học kỹ thuật, ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản như rau, gia súc gia cầm, xây dựng nhà máy sơ chế thịt gia súc, gia cầm,... Ngoài ra, giữa 2 địa phương còn ký kết trên các lĩnh vực khác như thương mại, dịch vụ, du lịch; giáo dục - đào tạo; y tế; an sinh xã hội; khoa học - công nghệ; bảo vệ môi trường; thông tin - truyền thông; cấp nước; an ninh trật tự,...

Tại hội nghị, đại biểu đã đánh giá cao chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội của 2 địa phương. Bên cạnh đó, những tồn tại, hạn chế cũng được chỉ rõ nhằm khắc phục. Trong đó, các công trình hạ tầng kết nối triển khai chậm; việc tạo dựng mối quan hệ bền vững giữa doanh nghiệp phân phối và nông dân trong việc nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm, giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp chưa mang lại hiệu quả cao; việc thu hút, chuyển giao đầu tư từ TP.HCM trên lĩnh vực công nghiệp chưa đạt hiệu quả cao; việc liên kết giữa 2 bên trong hoạt động du lịch chưa đáp ứng yêu cầu phát triển;...

Để khắc phục những hạn chế, đại biểu, doanh nghiệp 2 địa phương đề xuất: Long An và TP.HCM cần đẩy mạnh thực hiện quy hoạch, giải phóng mặt bằng, nguồn lực triển khai kết nối giữa 2 địa phương; để nông sản được tiêu thụ tốt tại TP.HCM, Long An cần hướng nông dân thực hiện sản xuất nông nghiệp đạt tiêu chuẩn; xây dựng thương hiệu cho nông sản, chú trọng vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, đẩy mạnh khâu sơ chế,...


Sự hợp tác giữ Long An và TP. HCM tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển

Tại hội nghị, trên cơ sở tiềm năng và nguồn lực của 2 bên, Chủ tịch UBND TP.HCM – Nguyễn Thành Phong và Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Trần Văn Cần đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế -xã hội giai đoạn 2016- 2020.

Bí thư Tỉnh ủy Long An - Phạm Văn Rạnh và Bí thư Thành ủy TP. HCM – Đinh La Thăng cùng thống nhất về chương trình hợp tác của 2 địa phương. Cả 2 bên kỳ vọng và thể hiện quyết tâm tạo các cơ chế chính sách nhất quán và thuận lợi để huy động các thành phần kinh tế trong xã hội tích cực tham gia chương trình hợp tác ở nhiều lĩnh vực và hình thức khác nhau. Đặc biệt, tập trung mọi nguồn lực đầu tư kết nối nhanh về giao thông và đô thị giữa 2 địa phương; tạo tiền đề cho các ngành và các doanh nghiệp của 2 địa phương chủ động ký kết hợp tác theo ngành, lĩnh vực cụ thể. Đồng thời, tích cực nghiên cứu, khảo sát và tham gia đầu tư sản xuất kinh doanh tại tỉnh Long An và TP.HCM, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của 2 địa phương nói riêng và cả nước nói chung./.

Mai Hương - Thanh Hiểu

Chia sẻ bài viết