Tiếng Việt | English

15/03/2016 - 18:44

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Long An

Tiếp tục chuyến công tác tại Long An, chiều ngày 15-3-2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác Trung ương làm việc với Đảng bộ tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng cũng như việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, gắn Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.


Tổng Bí thư - Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác Trung ương làm việc với Đảng bộ tỉnh Long An

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Phạm Văn Rạnh báo cáo với Tổng Bí thư những kết quả nổi bật của tỉnh như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, các mô hình sản xuất nông nghiệp,…

Về công tác xây dựng Đảng, toàn tỉnh có 20 Đảng bộ trực thuộc với hơn 40.000 đảng viên. Vừa qua, tỉnh tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Sau đó, Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo chặt chẽ nhất là việc kiện toàn tổ chức nhân sự, bố trí, sắp xếp cán bộ sau Đại hội; xây dựng chương trình làm việc toàn khóa của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chương trình kiểm tra, giám sát ...; xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời, lãnh đạo cụ thể hóa và ban hành Nghị quyết và kết luận thực hiện 2 chương trình đột phá, 3 công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Văn Rạnh báo cáo thêm: Hiện nay, Long An cân đối ngân sách được gần 80% nhưng kết cấu hạ tầng nhất là giao thông còn rất khó khăn. Bên cạnh đó, theo quy định mức phân bổ vốn của Trung ương đối với tỉnh còn khá thấp trong khi nhu cầu bức xúc về vốn đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ phát triển công nghiệp là rất lớn nhưng khả năng ngân sách của tỉnh không cân đối được.

Đặc biệt, tình trạng hạn, mặn đang diễn biến khá phức tạp ở Long An làm nhiều diện tích lúa mùa và Đông Xuân ở các huyện Cần Giuộc, Cần Đước, Thủ Thừa, Tân Trụ, TP. Tân An bị thiệt hại nặng và thiếu nước cục bộ.

Đồng chí đề nghị Trung ương hỗ trợ cho tỉnh ngoài số vốn phân bổ trung hạn 2016-2020 theo thông báo đối với các công trình giao thông quan trọng và bức thiết như: Tuyến đường N1 (đoạn Mỏ Vẹt – Bình Hiệp), đường QL1 đến Cảng Long An, Đường tỉnh 823B, Đường Tân Tập – Long Hậu,... Bệnh viện chuyên khoa sản nhi và các công trình thuộc chương trình ứng phó biến đổi khí hậu và hạn, mặn.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm Cty Cổ phần Dệt Đông Quang, Khu công nghiệp Hải Sơn, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương đánh giá cao về kết quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Tuy nhiên, các đồng chí cho rằng, tốc độ phát triển của Long An còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Trong thời gian tới, Long An cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư chiến lược; rà soát lại quy hoạch từng vùng, từng ngành phù hợp với tình hình mới; đầu tư phát triển hạ tầng giao thông theo hướng kết nối với các tỉnh, thành trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.


Tổng Bí thư mong muốn Đảng bộ, nhân dân tỉnh Long An tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Long An báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng nhận thấy các cấp bộ Ðảng, chính quyền, nhân dân trong tỉnh bám sát các chủ trương lớn của Trung ương, vận dụng triển khai vào thực tế tại địa phương và đạt những bước phát triển khá toàn diện, với những chuyển biến rõ rệt, thể hiện qua những con số đầy ấn tượng: Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2015 đạt 11,6% (đứng đầu khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long); thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/người/năm; toàn tỉnh có 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới (hiện nay, có 46/166 xã đạt chuẩn nông thôn mới).

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chia sẻ những khó khăn của Long An; đồng thời ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của tỉnh. Tổng Bí thư lưu ý, trong thời gian tới, Long An cần triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; kiện toàn bộ máy nhân sự; tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.


Đảng bộ tỉnh Long An tặng quà lưu niệm choTổng Bí thư

Tổng Bí thư mong muốn, Đảng bộ, nhân dân Long An tiếp tục phát huy những thành tựu, kinh nghiệm đã có, nhất là tư duy đổi mới, năng động, sáng tạo, truyền thống đoàn kết, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng Long An trở thành thành tỉnh công nghiệp hiện đại.

Sau buổi làm việc với Đảng bộ tỉnh Long An, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và mừng thọ Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND) - Nguyễn Thị Ba tại huyện Thủ Thừa. Tham gia cách mạng từ năm 18 tuổi, đến nay,  AHLLVTND Nguyễn Thị Ba được 100 tuổi đời và 80 năm tuổi Đảng./.

Thanh Hiểu

Chia sẻ bài viết