Tiếng Việt | English

17/11/2015 - 06:02

​Trải nghiệm văn hóa miệt vườn giữa lòng Thủ đô

Tối 16-11, Tuần Văn hóa - du lịch đồng bằng sông Cửu Long tại Hà Nội 2015 do Bộ VH-TT-DL phối hợp với Ban Tuyên giáo TƯ cùng UBND 13 tỉnh, thành tổ chức đã khai mạc tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Hoa Lư, Hà Nội).

Tiết mục văn nghệ mở màn đêm khai mạc Tuần Văn hóa- Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long tại Hà Nội 2015

Đây là sự kiện khởi động, giới thiệu kế hoạch và các sự kiện cho “Năm Du lịch quốc gia 2016 - Phú Quốc - Đồng bằng sông Cửu Long”.

Tham gia tuần văn hóa có 13 tỉnh/thành đồng bằng sông Cửu Long là Kiên Giang, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Cà Mau, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An, Bến Tre, Đồng Tháp.

Song hành cùng buổi khai mạc, đêm nghệ thuật tôn vinh văn hóa du lịch Đồng bằng sông Cửu Long với chủ đề “Âm sắc phương Nam” đã tái hiện các lễ hội trò chơi dân gian của các dân tộc Kinh, Chăm, Khmer Nam Bộ, Hoa với những loại hình nghệ thuật đặc sắc như: Đờn ca tài tử, dân ca dân vũ Khmer, biểu diễn của người Chăm Hồi Giáo (An Giang)…

Trước đó, chiều cùng ngày, BTC đã khai mạc Triển lãm “Những sắc màu văn hóa, du lịch Đồng bằng sông Cửu Long” với chủ đề “Ấn tượng di sản văn hóa du lịch đồng bằng sông nước Nam Bộ”.

Triển lãm nhằm giới thiệu những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của vùng đất phương Nam, tái hiện những nét không gian văn hóa du lịch, lễ hội, di tích danh thắng, sinh hoạt đời thường và các sản vật du lịch, sản vật nông sản, thủ công mỹ nghệ đặc trưng truyền thống của vùng sông nước phương Nam.

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long tại Hà Nội 2015 sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: Giao lưu tìm hiểu “Khám phá đất phương Nam”; Tọa đàm “Giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa, sản phẩm du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long”; Biểu diễn nghệ thuật dân tộc “Âm sắc Cửu Long”; Giới thiệu văn hóa ẩm thực “Món ngon hương vị đặc sản vùng sông nước Nam bộ” và đặc biệt là Roadshow giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa, sản phẩm du lịch và chuỗi sự kiện “Năm Du lịch quốc gia 2016 - Phú Quốc - Đồng bằng sông Cửu Long”.

Ngoài ra, Lễ báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, các chương trình giao lưu nghệ thuật đặc sắc của các tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long trên địa bàn Thủ đô sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 18-11.

Tuần văn hóa - du lịch Đồng bằng sông Cửu Long diễn ra hết ngày 19-11./.

Mai Chi/tuoitre online

Chia sẻ bài viết