Tiếng Việt | English

13/08/2022 - 19:47

An Giang: Cháy tiệm mỳ và bánh pizza, thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng

Ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn 2 căn nhà đang kinh doanh bánh pizza và mỳ cay thuộc Khóm 2, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Hiện trường vụ hỏa hoạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Hiện trường vụ hỏa hoạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Rạng sáng 13/8, tại căn nhà số 32 và 34, đường Nguyễn Trãi, thuộc Khóm 2, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang bất ngờ xảy ra hỏa hoạn.

Ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn 2 căn nhà đang kinh doanh bánh pizza và mỳ cay.

Thống kê ban đầu, vụ hỏa hoạn gây thiệt hại về tài sản khoảng 1 tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 1 giờ sáng 13/8. Hai căn nhà số 32 và 34 xảy ra hỏa hoạn đang kinh doanh bánh Pizza The King và mỳ cay do anh Trần Hoàng Duy (sinh năm 1989) làm chủ hộ kinh doanh.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh An Giang huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp cùng các lực lượng chức năng và người dân khống chế đám cháy.

Sau gần 1 giờ chữa cháy, ngọn lửa được dập tắt, không lây lan sang các hộ kinh doanh lân cận.

Nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn đang được lực lượng Công an An Giang phối hợp cùng các ngành chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh làm rõ.

Sáng cùng ngày, bà Đặng Thị Hoa Rây, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên cùng đoàn công tác của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên đã xuống hiện trường thăm, động viên, chia sẻ khó khăn với hộ kinh doanh, có nhà bị thiệt hại do hỏa hoạn.

Trước mắt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Long Xuyên và phường Mỹ Long hỗ trợ 2 chủ nhà bị cháy và chủ hộ thuê kinh doanh bánh pizza, mỳ cay với số tiền 3 triệu đồng mỗi hộ./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết