Tiếng Việt | English

05/10/2023 - 13:00

Áp dụng phương thức sản xuất mới giúp tăng lợi nhuận

Ông Ngô Văn Thiện hiện là Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp 2, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Hai mươi năm trước, ông rời quê hương (tỉnh Tiền Giang) đến tỉnh Long An lập nghiệp. Với 2ha đất do Nhà nước cấp, ông bắt tay vào trồng lúa nếp. Ông luôn học hỏi và áp dụng nhiều biện pháp chăm sóc lúa cho năng suất cao.

Từ 2ha đất ban đầu, gia đình ông tích lũy, mở rộng diện tích canh tác. Đến nay, gia đình ông có 8ha đất trồng lúa nếp và nhiều vườn trồng thanh long. Vụ Đông Xuân vừa qua, ông thu hoạch được 7,5 tấn lúa nếp/ha, bán với giá 6.600 đồng/kg. Trung bình, 1ha thu về lợi nhuận 25 triệu đồng.

Ông Ngô Văn Thiện nhổ cỏ cho đồng lúa nếp

Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ An - Phạm Phú Nhã cho biết: “Ông Thiện là người đi đầu trong việc trồng lúa nếp theo mô hình Canh tác lúa thân thiện với môi trường tại địa phương. Mô hình này giúp cải thiện chất lượng đất, bảo vệ môi trường và ổn định nguồn thu nhập cho nông dân”.

Theo ông Thiện, thực hiện mô hình, nông dân sử dụng cả phương thức canh tác truyền thống và khoa học. Trong đó, việc sử dụng máy móc, công cụ thông minh góp phần giảm chi phí, rút ngắn thời gian canh tác. Ngoài ra, ông còn tham gia dự án tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường.

“Nhờ sự tư vấn, hỗ trợ của Phó Chủ tịch Hội Làm vườn tỉnh - Nguyễn Thanh Tùng, tôi bắt tay vào trồng lúa nếp theo phương thức mới. Sau khi tổng kết, với quy trình giảm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tôi nhận thấy chất lượng hạt nếp được nâng lên, năng suất tương tự so với cách canh tác truyền thống” - ông Thiện chia sẻ.

Để việc sản xuất ngày càng hiệu quả, ông Thiện thường xuyên tham gia các hội thảo, tập huấn, tiếp cận nhiều hình thức canh tác mới, sáng tạo. Với những nỗ lực không ngừng, ông Ngô Văn Thiện đạt danh hiệu Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh 3 năm liền./.

Thảo Mi

Chia sẻ bài viết