Tiếng Việt | English

26/04/2022 - 18:29

Bà Huỳnh Thị Ất đắc cử chức Chủ tịch Hội Cựu giáo chức huyện Thủ Thừa, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ngày 26/4, Hội Cựu giáo chức huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Phó Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa – Nguyễn Văn Quân; Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh – Tôn Thọ Nuôi và 46/47 đại biểu đại diện cho 422 hội viên dự.

Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức huyệnThủ Thừa ra mắt đại hội

Nhiệm kỳ qua, Hội Cựu giáo chức huyện tiếp tục xây dựng chương trình hoạt động, cùng phối hợp với ngành giáo dục chăm sóc đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đã nghỉ hưu. Toàn huyện có 7 Hội Cựu giáo chức cấp xã, thị trấn với 422 hội viên. Thời gian qua, các hội viên luôn năng nổ, nhiệt tình quan tâm đến hoạt động hội. Trong 5 năm qua, hội vận động quỹ hội trên 71 triệu đồng, vận động xã hội hóa gần 116 triệu đồng, chăm lo tốt đời sống hội viên. Bên cạnh đó, hội Cựu Giáo chức từ huyện đến cơ sở còn tham gia ủng hộ tiền, quà trong công tác phòng chống dịch Covid-19 với tổng kinh phí trên 60 triệu đồng.

Với phương châm đoàn kết, trí tuệ, nêu gương, trách nhiệm, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội Cựu giáo chức huyện phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu như phát triển mới 80%, 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hoá, không có hội viên vi phạm pháp luật, tỷ lệ sinh hoạt hội viên thường kỳ đạt bình quân 85% trở lên, tỷ lệ hội viên gia nhập hội khuyến học đạt 90%, người cao tuổi 70% trong độ tuổi, tiếp tục chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần hội viên.

Đại hội thống nhất bầu Ban Chấp hành gồm 11 thành viên, bà Huỳnh Thị Ất đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Cựu giáo chức huyện Thủ Thừa, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Dịp này, Hội Cựu Giáo chức tỉnh Long An tặng giấy khen cho 2 tập thể, UBND huyện Thủ Thừa tặng giấy khen cho 3 tập thể và 7 cá nhân có thành tích tốt trong công tác Hội Cựu Giáo chức nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

Mộng Đào – Trung Hiếu

Chia sẻ bài viết