Tiếng Việt | English

17/03/2017 - 15:36

Ông Nguyễn Trung Kiên được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu giáo chức TP.Tân An nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 17/3, Hội Cựu giáo chức TP. Tân An, tỉnh Long An tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021. Phó Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam - Ngô Hải Phong, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh Long An - Tôn Thọ Nuôi đến dự.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Hội luôn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của hội viên. Hội luôn làm tốt công tác chăm lo đời sống hội viên, thường xuyên tổ chức thăm hỏi, chia sẻ khi ốm đau, tổ chức mừng thọ, phúng viếng… với số tiền gần 180 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ, Hội tổ chức tham quan, du lịch 57 đợt cho hơn 1.170 lượt hội viên; tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương của Đảng về công tác giáo dục, xã hội hóa giáo dục.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội thông qua quy chế, phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2016-2021. Trong nhiệm kỳ này, Hội Cựu giáo chức thành phố phấn đấu thu hút được 90-95% cựu giáo chức vào Hội; trên 40% hội cơ sở được xếp loại “vững mạnh”; 100% gia đình cựu giáo chức đạt gia đình văn hóa, gia đình học tập.

Đại hội bầu 14 đại biểu vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, ông Nguyễn Trung Kiên được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Cựu giáo chức TP. Tân An nhiệm kỳ 2016-2021./.

Kim Ngân - Quang Huy

Chia sẻ bài viết