Tiếng Việt | English

07/06/2018 - 19:34

Báo chí là kênh thông tin quan trọng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH

Ngày 07/6, UBND tỉnh Long An tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý II-2018 do Chánh văn phòng UBND tỉnh - Mai Văn Nhiều chủ trì.

Chánh văn phòng UBND tỉnh Long An – Mai Văn Nhiều chủ trì họp báo

Chánh văn phòng UBND tỉnh Long An - Mai Văn Nhiều thông tin một số kết quả nổi bật của tỉnh thời gian qua như việc hoàn thành đoạn BOT trên Đường tỉnh 830; thay đổi hình thức và quy mô đầu tư công trình đường vành đai TP.Tân An; trục kết nối Tiền Giang – Long An – TP.Hồ Chí Minh; Đề án 02/ĐA-TU của Tỉnh ủy;…

Các câu hỏi của phóng viên được  đại diện các sở ngành liên quan thông tin phản hồi

Tại cuộc họp báo, nhiều vấn đề được phóng viên báo chí trong và ngoài tỉnh đặt câu hỏi. Cụ thể, nhà báo Hoàng Nam (vnexpress.net) hỏi về việc nhà máy đường Nivl nhiều năm liền nợ tiền người dân, việc xử lý đối với nhà máy bột giấy Phương Nam; phóng viên Lê Lối (Báo Giao thông) yêu cầu thông tin giải pháp khắc phục tình trạng sạt lở trên địa bàn huyện Cần Đước và Cần Giuộc, vấn đề chống ngập của TP.Tân An;…

Phóng viên đặt câu hỏi trong buổi họp báo

Phóng viên cũng đề nghị Công an tỉnh thông tin về nghi án cha hiếp dâm con vừa xảy ra tại huyện Cần Giuộc, vụ việc khởi tố nguyên Giám đốc Sở Y tế – Lê Thanh Liêm và vụ việc khởi tố tại Chi cục Thi hành án Dân sự tỉnh,…

Chánh văn phòng UBND tỉnh – Mai Văn Nhiều cùng các ngành chuyên môn tập trung làm rõ, trả lời các câu hỏi. Ông cũng khẳng định thời gian qua, cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh luôn đồng hành trong sự phát triển chung của tỉnh. Tin tức báo chí cung cấp luôn là kênh thông tin quan trọng giúp Long An hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quảng bá hình ảnh địa phương đến bạn bè trong và ngoài nước./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết