Tiếng Việt | English

21/12/2022 - 09:26

Bảo vệ bình yên biên giới

Huyện Đức Huệ, tỉnh Long An có 5/11 xã, thị trấn giáp huyện ChanT’ria, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia, với đường biên giới dài 25,39km. Thời gian qua, công tác bảo vệ đường biên, cột mốc; phòng, chống tội phạm, buôn lậu luôn được huyện quan tâm thực hiện nghiêm túc.

Bộ đội biên phòng tuần tra bảo vệ biên giới

Phong trào tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia; phòng, chống tội phạm, buôn lậu trên địa bàn huyện ngày càng lan tỏa, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và đông đảo người dân biên giới hưởng ứng tham gia. Trước đây, hoạt động buôn lậu, nhất là vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu qua địa bàn huyện rất phức tạp. Thế nhưng, với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các lực lượng chức năng cùng thực hiện nhiều giải pháp khác như tuyên truyền, vận động, cảm hóa, giáo dục nên những năm gần đây, hoạt động buôn lậu qua địa bàn được kiềm chế, giảm sâu. Đặc biệt, người dân cung cấp nguồn tin giúp lực lượng chức năng xử lý nhanh nhiều vụ việc, bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm pháp luật, buôn lậu, xuất, nhập cảnh trái phép.

“Quá trình sinh sống, sản xuất tại địa phương, nếu phát hiện điều gì bất thường, chúng tôi đều báo với chính quyền và lực lượng chức năng để nắm biết, giải quyết nhanh, kịp thời” - ông Lê Văn Phương (xã Mỹ Quý Tây) chia sẻ.

Thời gian qua, lực lượng công an, quân sự, biên phòng trên địa bàn huyện ký kết công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Qua đó, kịp thời trao đổi, chia sẻ thông tin và tham mưu giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề, vụ việc liên quan đến tình hình an ninh, trật tự (ANTT), quốc phòng. Từ công tác phối hợp đã xây dựng nhiều mô hình hiệu quả về phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT, bảo vệ đường biên, cột mốc trên địa bàn các xã biên giới.

Điển hình có các mô hình: Zalo tuyên truyền pháp luật và phòng, chống tội phạm; Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng; 3 không, 3 quản; Tiếng kẻng vùng biên; Ánh sáng ANTT; Cán bộ, hội viên phụ nữ không tham gia tiếp tay cho buôn lậu; Móc khóa ANTT; Hộ gia đình hội viên tự quản về phòng, chống ma túy; Nông dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc;... “Các mô hình góp phần lan tỏa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn. Người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ đường biên, cột mốc, phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT” - Thượng tá Trịnh Anh Kiệt - Phó Trưởng Công an huyện Đức Huệ, cho biết.

Các lực lượng công an, quân sự, biên phòng còn phối hợp chặt chẽ các cấp, các ngành, đoàn thể làm tốt công tác đối ngoại. Chính quyền các xã biên giới đều tổ chức kết nghĩa với các xã giáp ranh của nước bạn. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây và Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây thường xuyên tổ chức tuần tra song phương với lực lượng nước bạn. Qua đó, giải quyết nhanh chóng, hiệu quả nhiều vụ việc liên quan đến ANTT và phòng, chống tội phạm.

Những ngày này, khi tết đang đến gần, dọc biên giới, các trạm, chốt được bố trí tăng cường lực lượng phòng, chống buôn lậu, tội phạm và ngăn chặn xâm nhập trái phép biên giới. Thượng tá Phạm Thành Trung - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, thông tin: “Tuần tra bảo vệ biên giới, giữ gìn ANTT là nhiệm vụ được duy trì thường xuyên, không kể ngày hay đêm, mưa hoặc nắng, ngày lễ hay tết. Cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đến từ nhiều vùng, miền trong cả nước nhưng luôn đoàn kết, không ngại vất vả, gian khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó”.

Trong công tác quốc phòng, 5 xã biên giới của huyện Đức Huệ: Mỹ Quý Đông, Mỹ Quý Tây, Mỹ Thạnh Tây, Bình Hòa Hưng, Mỹ Bình đều được xây dựng chốt dân quân thường trực. Các chốt được đưa vào sử dụng (trong đó có 3 chốt xây dựng mới) gắn nhà ở với công trình chiến đấu liên hoàn, vững chắc. Lực lượng dân quân tại chốt duy trì bảo đảm quân số theo quy định, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Việc xây dựng chốt dân quân thường trực biên giới trên địa bàn huyện tạo những đột phá trong công tác quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Các chốt dân quân thường trực còn là chỗ dựa vững chắc để người dân 2 bên biên giới yên tâm lao động, sản xuất, qua lại mua bán, trao đổi hàng hóa, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống,

“Những năm qua, dân quân thường trực tại các chốt biên giới phối hợp chặt chẽ bộ đội biên phòng trong các hoạt động tuần tra, giữ gìn ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn biên giới. Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật Việt Nam tại vùng biên được lực lượng dân quân phát hiện kịp thời, phối hợp các lực lượng chức năng giải quyết” - Thượng tá Bùi Quang Ngọc - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Huệ, cho biết./.

Vũ Quang

Chia sẻ bài viết