Tiếng Việt | English

28/12/2021 - 09:56

Bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Long An, bắt đầu từ 7 giờ 00 phút ngày 15/12/2021 đến 14/02/2022, công an các đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh đồng loạt ra quân tấn công tội phạm, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; đồng thời, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tham gia đợt cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trong trạng thái “bình thường mới”, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 gắn với phục hồi KT - XH và bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022,...

Lực lượng tham gia diễu hành trên các tuyến đường địa bàn TP.Tân An

Trên cơ sở đó, công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; tăng cường công tác quản lý cư trú, xuất, nhập cảnh, quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; tổ chức tốt công tác tuần tra, kiểm soát để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm; triển khai, thực hiện quyết liệt các giải pháp ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, có phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông, không để xảy ra đua xe trái phép;...

Đại tá Phạm Thanh Tâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh, yêu cầu trưởng công an các đơn vị, địa phương chủ động thực hiện tốt các biện pháp nắm chắc tình hình hoạt động của các loại tội phạm địa bàn giáp biên, mở đợt cao điểm tấn công phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh; tập trung tấn công, trấn áp tội phạm theo phương châm "bốn tại chỗ", trong đó, tập trung tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng,... góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và các hoạt động vui xuân, đón Tết của nhân dân trên địa bàn tỉnh./.

T.Phượng - M.Khánh

Chia sẻ bài viết