Tiếng Việt | English

21/11/2022 - 07:30

Bế mạc Liên hoan Cải lương toàn quốc 2021  

Tối 20/11, Lễ Bế mạc Liên hoan Cải lương toàn quốc 2021 được tổ chức long trọng tại Đoàn Nghệ thuật cải lương Long An.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - Nguyễn Trọng Nghĩa; nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình; đại diện một số bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Long An đến dự. 

Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, thành viên Ban Chỉ đạo liên hoan - NSƯT Trần Ly Ly; Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Trưởng ban Tổ chức liên hoan -  Trần Hướng Dương tặng hoa cho Hội đồng nghệ thuật

Qua thời gian diễn thi sôi nổi với 27 vở diễn, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên đến từ 22 đơn vị tham gia, Liên hoan Cải lương toàn quốc 2021 thành công tốt đẹp. Suốt quá trình diễn thi, các đơn vị tham gia nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả Long An cũng như các tỉnh, thành lân cận. 

Liên hoan lần này được Hội đồng Nghệ thuật đánh giá cao. Đề tài được thể hiện trong các vở diễn được đánh giá là phong phú và đa dạng: 7 vở diễn đề tài lịch sử, 4 vở diễn đề tài dân gian, 16 vở đề tài chiến tranh cách mạng và đương đại. Nhiều vở diễn mang đậm bản sắc văn hóa, ngợi ca lịch sử hào hùng, những phong tục, tập quán tốt đẹp,...

Thứ Trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban Chỉ đạo Liên hoan Cải lương toàn quốc 2021 - PGS.TS Tạ Quang Đông phát biểu bế mạc liên hoan

Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật - Nhà Viết kịch Nguyễn Sỹ Chức nhận định, Liên hoan Cải lương toàn quốc 2021 đã xuất hiện nhiều vở diễn có chất lượng nghệ thuật cao, chủ đề tư tưởng rõ ràng, sâu sắc, được truyền tải qua nội dung hấp dẫn, tập trung ngợi ca tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu thương giữa những con người. Nhiều vở diễn đạt được sự thăng hoa về cảm xúc, nội dung sâu sắc và chất lượng nghệ thuật cao. 

Hai nghệ sĩ trẻ Võ Hoàng Dư và Thu Mỹ (đoàn Nghệ thuật cải lương Long An đoạt Huy chương Vàng diễn viên tại liên hoan)

Điểm nổi bật ở liên hoan lần này chính là sự xuất hiện của các nhân tố trẻ ở nhiều vai trò, vị trí khác nhau: Đạo diễn, nghệ sĩ. Liên hoan lần này là liên hoan đầu tiên có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trẻ nhất từ trước đến nay. 

Phát biểu bế mạc liên hoan, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban Chỉ đạo Liên hoan - Tạ Quang Đông yêu cầu các đơn vị nghệ thuật, cơ quan chức năng quan tâm đầu tư về con người, vật chất cho các vở diễn, tập trung nâng cao, đào tạo kỹ thuật cho diễn viên. Đồng thời, ông cũng yêu cầu các đơn vị nỗ lực quảng bá, tuyên truyền những vở diễn đạt chất lượng tốt tại liên hoan lần này đến công chúng.

Ban Tổ chức trao Huy chương Vàng cho các nghệ sĩ

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao 40 Huy chương Vàng, 53 Huy chương Bạc và 31 Huy chương Đồng cho các nghệ sĩ tham gia liên hoan. Đối với vở diễn, Ban Tổ chức trao 5 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban Chỉ đạo Liên hoan - Tạ Quang Đông (thứ 3 từ phải sang), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải (thứ 3 từ trái sang) trao Huy chương Vàng vở diễn cho các đơn vị

2 vở diễn Đất liền và biển cả (Đoàn Cải lương Hải Phòng) và Bên dòng Long Khốt (Đoàn Nghệ thuật cải lương Long An) đoạt giải Vở diễn xuất sắc. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn có các giải thưởng dành cho thành phần sáng tạo trong các vở diễn tham gia liên hoan cùng các giải thưởng: Giọng ca xuất sắc nhất, diễn viên nam trẻ tuổi nhất, diễn viên nữ trẻ tuổi nhất,...

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Nguyễn Văn Hùng (bìa trái) và  Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được (bìa phải) trao danh hiệu Vở diễn Xuất sắc cho Đoàn Cải lương Hải Phòng và Đoàn Nghệ thuật cải lương Long An

Liên hoan Cải lương toàn quốc là sự kiện được tổ chức thường xuyên, được xem là sân chơi lớn dành cho các nghệ sĩ và đơn vị nghệ thuật cải lương chuyên nghiệp trên toàn quốc./.

Quế Lâm

Chia sẻ bài viết