Tiếng Việt | English

07/01/2022 - 16:21

Bến Lức dẫn đầu khối thi đua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Chiều 07/01, UBND huyện Bến Lức, tỉnh Long An tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ), bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào TDBVTQ huyện Bến Lức, năm 2021, các ngành, các cấp trên địa bàn huyện đã tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện các chuyên đề công tác trọng tâm để xây dựng phong trào TDBVANTQ bám sát yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn với quyết tâm cao nhất xây dựng phong trào chất lượng, đi vào thực tiễn nhất là tại các địa bàn đặc thù, trọng điểm, địa bàn phức tạp về an ninh trật tự.

Trong đó, gắn thực hiện phong trào với nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ các sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa diễn ra tại địa phương.

Huyện Bến Lức là địa phương dẫn đầu phong trào TDBVANTQ

Trong năm 2021, Ban chỉ đạo huyện tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả 3 mô hình theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo tỉnh và nghiên cứu, triển khai mới 7 mô hình phong trào TDBVANTQ, 2 mô hình về công tác xây dựng lực lượng công an cơ sở và xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT.

Từ các mô hình, năm 2021, nhân dân đã cung cấp 597 nguồn tin, trong đó có 301 tin giá trị giúp lực lượng công an làm rõ 231 vụ/568 đối tượng, triệt xoá 84 tụ điểm tệ nạn xã hội, giải tán 92 điểm cờ bạc nhỏ lẻ; đẩy đuổi 178 nhóm/1.498 thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya có biểu hiện gây mất trật tự công cộng; bắt và vận động đầu thú 8 đối tượng có quyết định truy nã; phát hiện 113 trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt, từ phong trào TDBVANTQ, quần chúng nhân dân trực tiếp tham gia truy bắt 14 vụ/18 đối tượng phạm tội quả tang.

Lực lượng Công an huyện Bến Lức hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người ở trọ trong những tháng cao điểm của dịch

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ của huyện đã phát huy hiệu quả, phục vụ đắc lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Huyện Bến Lức cũng là địa phương đầu tiên của tỉnh sáng kiến xây dựng mô hình “Tổ dân cư tự quản về ANTT và phòng, chống dịch Covid-19”, triển khai xây dựng “Khu nhà trọ an toàn không có dịch bệnh Covid-19”, vận động miễn giảm tiền thuê trọ cho người ở trọ cũng như tuyên truyền vận động nhân dân chung sức, đồng lòng tham gia quyên góp, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và thi đua phòng, chống dịch Covid-19 góp phần thực hiện thành công “hóa xanh vùng đỏ” đưa cuộc sống nhân dân trở lại trạng thái bình thường mới.

UBND huyện Bến Lức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào

Bên cạnh đó, phong trào TDBVANTQ còn được huyện tập trung phát triển, nhân rộng trong khắp các cơ quan, doanh nghiệp, trường học góp phần khơi dậy ý thức, trách nhiệm, tạo đồng thuận cao trong nhân dân, hình thành thế trận phòng ngừa vững chắc, giữ vững ổn định tình hình ANTT, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, năm 2021, huyện Bến Lức cũng là địa phương thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn giao thông với việc kéo giảm cả 3 tiêu chí so với năm 2020. Với những kết quả đạt được, năm 2021, phong trào TDBVANTQ huyện Bến Lức xếp loại vững mạnh tiêu biểu, dẫn đầu Khối thi đua và được đề nghị tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh.

Dịp này, UBND huyện Bến Lức ra mắt mô hình Zalo Page “Thông tin huyện Bến Lức" để kịp thời thông tin các sự kiện chính trị - xã hội của địa phương đến với cán bộ, nhân dân toàn huyện./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết