Tiếng Việt | English

02/07/2018 - 16:00

Bến Lức: Nâng cao ý thức người dân trong phòng, chống tội phạm

Là địa bàn giáp TP.HCM, có Quốc lộ 1 đi ngang, tập trung nhiều công ty, xí nghiệp, thu hút số lượng lớn công nhân, lao động đến làm việc nên tình hình an ninh, trật tự (ANTT) tại địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An khá phức tạp. Để phòng, chống tội phạm, ngoài tăng cường tuần tra, kiểm soát, Công an huyện và các xã, thị trấn còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm.

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Bến Lức xảy ra một số vụ cướp giật tài sản người đi đường, nhất là các tuyến đường vắng người qua lại

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Bến Lức xảy ra một số vụ cướp giật tài sản người đi đường, nhất là các tuyến đường vắng người qua lại

6 tháng, xảy ra hơn 20 vụ trộm, cướp giật tài sản

Theo thống kê của Công an huyện Bến Lức, gần đây, tình trạng cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp. 6 tháng năm 2018, xảy ra 2 vụ cướp tài sản, 3 vụ cướp giật, 17 vụ trộm cắp tài sản.

Đối tượng gây án thường có tiền án, tiền sự và sử dụng các chất ma túy nên rất manh động. Chẳng hạn, vụ cướp giật tài sản xảy ra vào khoảng 17 giờ, ngày 11/4/2018. Khi đó, em Bùi Thị Kim Ngân (SN 2001), ngụ ấp 3, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, chạy xe đạp điện lưu thông trên đường liên xã (Nhựt Chánh - Mỹ Bình) đến khu vực thuộc ấp 3, xã Nhựt Chánh thì bị một đối tượng điều khiển xe máy chạy vượt lên giật giỏ xách. Công an xã Nhựt Chánh phối hợp người dân truy đuổi, bắt quả tang đối tượng, thu giữ tang vật. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên Trần Văn Huynh (SN 1988), ngụ ấp 11, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa.

Theo Đại tá Trần Văn Hà - Trưởng Công an huyện Bến Lức, thời gian qua, tại địa bàn cũng xuất hiện những đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà qua mạng, cá cược bóng đá, game bắn cá trá hình, cho vay nặng lãi,... gây bức xúc trong dư luận. Trong đó, có những vụ việc, lực lượng công an điều tra, phát hiện, xử lý theo pháp luật.

Nâng cao ý thức người dân trong phòng, chống tội phạm

Theo Công an huyện Bến Lức, những vụ mất xe môtô, gắn máy thường là đối tượng trộm lợi dụng khi xe không có người trông coi, để nơi khuất tầm quan sát, bẻ khóa, lấy xe. Ngoài ra, còn một số đối tượng trộm cắp đột nhập vào ban đêm, lúc gia đình ngủ say hoặc cắt khóa vào nhà dân lấy trộm tài sản.

Còn tội phạm cướp tài sản thì đối tượng thường đi xe môtô phân khối lớn bám theo người đi đường trên những đoạn đường vắng vào ban đêm rồi dùng bình hơi cay xịt vào nạn nhân, dùng dao khống chế để cướp xe và các tài sản khác.

Ngoài ra, một số đối tượng còn chạy xe dọc các tuyến đường giao thông, lợi dụng sơ hở của người đi đường để giật dây chuyền, túi xách.

Chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, Công an huyện Bến Lức đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tính mạng, bảo quản tài sản của mình.

Khi tham gia giao thông vào thời điểm ít người qua lại hoặc trên những đoạn đường vắng, nếu quan sát có đối tượng bám theo thì nhanh chóng dừng lại ở những nơi đông người như trụ sở cơ quan nhà nước, các hộ dân bên đường, cây xăng, cửa hàng kinh doanh,... và thông báo cho cơ quan công an gần nhất.

Với chủ các cơ sở kinh doanh, nhất là cửa hàng kinh doanh vàng, dịch vụ cầm đồ, cần tăng cường các biện pháp tự bảo vệ tài sản, trang bị hệ thống camera giám sát nhằm kịp thời phát hiện đối tượng khả nghi. Đối với hộ gia đình và cá nhân, khi vắng nhà cần khóa cửa cẩn thận, nhờ hàng xóm trông coi, trang bị hệ thống camera giám sát bảo vệ nhà; phải khóa xe môtô cẩn thận, không để ở những nơi khuất tầm nhìn, khó quan sát;...

“Công tác tuyên truyền, cảnh báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm luôn được Công an huyện thực hiện thường xuyên. Vào từng thời điểm, chúng tôi có nhấn mạnh thêm những vấn để cụ thể. Chẳng hạn, tháng 6/2018, giải bóng đá thế giới Word Cup 2018 diễn ra nên Công an huyện đặc biệt khuyến cáo về việc các tổ chức môi giới cá cược bóng đá tập trung các nơi vui chơi, giải trí, quán cà phê, Internet, các điểm giao dịch hoạt động ăn thua bằng tiền, hiện vật nên đề nghị người dân không tham gia” - Đại tá Trần Văn Hà cho biết thêm.

Cũng theo khuyến cáo của Công an huyện, khi phát hiện đối tượng khả nghi, người dân báo ngay cho cơ quan công an gần nhất, các hộ gia đình liền kề, các lực lượng bảo vệ chuyên trách để có biện pháp xử lý, bảo vệ tài sản,... Mọi thông tin liên quan đến tình hình tội phạm sẽ được tiếp nhận trực tiếp hoặc thông qua số điện thoại của Công an huyện Bến Lức: 02723 871208./.

Vũ Quang

Chia sẻ bài viết