Tiếng Việt | English

16/08/2021 - 17:10

Bệnh viện dã chiến số 23, cơ sở HappyLand quy mô 960 giường đi vào hoạt động

Ngày 16/8, Bệnh viện dã chiến số 23 – cơ sở Nhà kho Khu Phức hợp Giải trí Khang Thông (Happyland) xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An chính thức đưa vào hoạt động với quy mô 960 gường. 18 cán bộ, nhân viên y tế bệnh viện Đa khoa Thạnh Hóa và gần 40 chiến sĩ dân quân thường trực Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An được điều động, tham gia vận hành bệnh viện này.

Lực lượng dân quân sắp xếp bố trí lại các gường nằm và vệ sinh khuôn viên Bệnh viện dã chiến số 23 bảo đảm yêu cầu

Bệnh viện dã chiến số 23 hoàn thành sau 6 ngày thi công khẩn trương, sớm 2 ngày so với kế hoạch ban đầu. Bệnh viện trưng dụng Nhà kho Khu Phức hợp Giải trí Khang Thông (HappyLand) cải tạo, bố trí các khoa, phòng phù hợp với điều kiện thực tế. Các hạng mục như điện, nước đã được các đơn vị đấu nối, vận hành. Hệ thống thông gió, xử lý nước thải, phòng cháy chữa cháy, camera giám sát, thùng rác phân loại,… được chuẩn bị đầy đủ, hoàn tất.

Tất cả các hạng mục thiết kế đạt các tiêu chuẩn an toàn theo yêu cầu của Bộ Y tế như khoảng cách an toàn cho cách ly bệnh truyền nhiễm, thông gió tự nhiên, tổ chức mặt bằng và phân luồng đi để tránh lây nhiễm chéo, lắp đặt biển chỉ dẫn chi tiết đến từng buồng bệnh. Ngoài ra, từng gường bệnh được trang bị đầy đủ tiện nghi với quạt, móc treo đồ, đặc biệt có nút nhấn khẩn cấp báo đến trung tâm chỉ huy.

Bệnh viện dã chiến số 23 có chức năng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Covid-19 nhẹ và không triệu chứng trên địa nàm tỉnh Long An (tầng 1 theo phân tầng điều trị). Trong trường hợp bệnh nhân diễn biến nặng, bệnh viện sẽ bố trí phương tiện sẵn sàng chuyển bệnh nhân lên tuyến trên theo đúng quy định. Lợi thế lớn nhất của bệnh viện là khuôn viên rộng rãi, các khoa phòng nằm riêng biệt, đội ngũ y, bác sĩ có chuyên môn cao và trang thiết bị đáp ứng đủ điều kiện./.

Việt Hằng – Lê Hạnh

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích