Tiếng Việt | English

08/06/2020 - 16:03

Bình Hòa Tây: Bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới

Những năm qua, cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Công an xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An tích cực, chủ động nắm chắc tình hình, thường xuyên triển khai đồng bộ các biện pháp, góp phần giữ vững an ninh, trật tự (ANTT) và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới (ANBG)

Công tác phối hợp tuần tra của lực lượng chức năng trong việc tăng cường phòng, chống tội phạm bảo vệ biên giới
Công tác phối hợp tuần tra của lực lượng chức năng trong việc tăng cường phòng, chống tội phạm bảo vệ biên giới

Xung kích, tình nguyện bảo đảm an ninh, trật tự 

Bình Hòa Tây có 14,5km đường biên giới tiếp giáp 2 xã To Nốt, huyện Kongpongro và xã Chăn T’ria, huyện Chăn T’ria, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia. Với địa hình rộng, phức tạp, các đối tượng xấu thường lợi dụng điều kiện này để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT địa phương. Trong đó, nổi cộm là tội phạm và tệ nạn ma túy, vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu, hàng cấm, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng,...

Xác định công an là lực lượng tiên phong, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở địa bàn vùng biên giới, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện thành lập mô hình Đội Dân phòng xung kích bảo vệ ANTT biên giới. Tháng 7-2015, mô hình chính thức được thành lập, với 30 thành viên được chia thành 2 tổ, sẵn sàng làm nhiệm vụ tham gia phối hợp bảo đảm ANTT ở khu vực cột mốc 202, 203.

Qua 5 năm đi vào hoạt động, mô hình phát huy hiệu quả thiết thực, các thành viên luôn chủ động tham mưu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình với nhiệm vụ được giao. Đội thường xuyên phối hợp MTTQ, các đoàn thể, lực lượng công an xã, đồn biên phòng và ban công tác Mặt trận các ấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch; tích cực làm tốt công tác tự quản, phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn, xã hội.

Song song đó, Đội Dân phòng xung kích bảo vệ ANTT biên giới luôn chủ động thông tin cho cơ quan chức năng, phối hợp, hỗ trợ các ngành, đoàn thể giải quyết, xử lý kịp thời các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân; các vụ vi phạm hành chính, trật tự, an toàn, xã hội, an ninh quốc gia; không để hình thành “điểm nóng” về ANTT;...

Đội trưởng Đội Dân phòng xung kích bảo vệ ANTT biên giới - Võ Thành Phương cho biết: “Để chủ động nắm bắt được tình hình, đội tăng cường tổ chức tuần tra, phối hợp lực lượng chức năng thực hiện phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật. Nhờ vậy, sau nhiều năm thành lập, đội đã tham gia phát hiện nhiều vụ việc vi phạm pháp luật, kịp thời thông tin cho cơ quan chức năng phá án”.

Tăng cường phòng, chống tội phạm, giữ yên vùng biên

Thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBG quốc gia trong tình hình mới”, Công an xã đã chủ động phối hợp các lực lượng chức năng xây dựng kế hoạch bảo vệ địa bàn, biên giới và luyện tập phương án chiến đấu, tăng cường phòng, chống tội phạm, bảo vệ biên giới. 

Song song với việc tham gia ngăn chặn các vụ việc xảy ra trên tuyến biên giới, lực lượng dân phòng còn tham gia thực hiện các phong trào bảo vệ ANBG như Tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn ANTT xóm, ấp khu vực biên giới, Tiếng kẻng vùng biên,... Qua đó, hàng chục nguồn tin có giá trị liên quan đến tình hình ANBG được báo kịp thời, giúp lực lượng Công an xã làm rõ nhiều vụ việc xảy ra trên tuyến biên giới. Điển hình như từ tin báo của lực lượng Dân phòng đã giúp lực lượng Công an xã xác lập, đấu tranh, triệt phá, điều tra, làm rõ 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên tuyến biên giới, khởi tố và bắt 11 bị can hoạt động phạm tội, thu hồi tài sản trên 3 tỉ đồng. 

Phó Chủ tịch UBND xã - Lê Hoàng Thiện cho biết: “Đến nay, tình hình ANTT địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tội phạm và tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi. Đội Dân phòng xung kích bảo vệ ANTT biên giới đã thực sự trở thành mô hình điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của huyện. Những vấn đề mâu thuẫn phát sinh tại cơ sở đều được hòa giải thành công, góp phần xây dựng ổn định kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm tình hình quốc phòng, an ninh trên địa bàn”./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết