Tiếng Việt | English

20/08/2018 - 21:32

Bình Tịnh: Hiệu quả từ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thời gian qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) tại xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An tạo sức lan tỏa mạnh mẽ; qua đó huy động được các lực lượng, tầng lớp nhân dân tham gia bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Công an xã Bình Tịnh tuyên truyền người dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự từ mô hình Cổng rào an ninh, trật tự phòng, chống tội phạm

Công an xã Bình Tịnh tuyên truyền người dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự từ mô hình Cổng rào an ninh, trật tự phòng, chống tội phạm

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã xây dựng nghị quyết, kế hoạch thực hiện phong trào TDBVANTQ, đồng thời tiếp tục thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào TDBVANTQ trong tình hình mới”. Đến nay, địa phương xây dựng nhiều mô hình an ninh, trật tự (ANTT) hiệu quả: Camera giám sát ANTT, Cổng rào ANTT, tuyên tuyền bằng tiếng loa ANTT,... Qua đó, tạo được sự đồng thuận của quần chúng nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, ý thức cảnh giác trong việc giữ gìn tài sản của mình.

Chị Nguyễn Thị Hồng Loan, ngụ ấp Bình Điện, cho biết: “Địa phương thường xuyên tổ chức họp dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, phát động phong trào Toàn dân tham gia BVANTQ, đồng thời thông tin về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, từ đó giúp người dân nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa hiệu quả hơn”.

Hàng năm, Công an xã tiếp nhận nhiều nguồn tin có giá trị về ANTT do người dân cung cấp, tích cực, chủ động nắm tình hình, tăng cường tuần tra, tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Nhiều vụ trộm, cắp được lực lượng công an làm rõ, xử lý. Vào lúc 2 giờ 30, ngày 23/5/2018, thông qua camera giám sát ANTT, phát hiện Đỗ Mạnh Đạt (SN 1989, ngụ TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) có biểu hiện nghi vấn, đang đậu xe Honda hiệu Taurus, không có biển số trước quán Dạ Khúc ở ấp Bình Hòa, lực lượng theo dõi và bắt quả tang đối tượng trộm tài sản. Qua điều tra, đối tượng thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản gồm bu li máy tàu, cây dên máy tàu, trục tô máy tàu,... của anh Bùi Đức Hoàng Nam. Được biết, đối tượng nghiện ma túy và có 2 tiền án về sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm, cắp tài sản.

Trưởng Công an xã - Tô Quốc Phong cho biết: “Nhiều năm qua, phong trào TDBVANTQ huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm”.

Phong trào TDBVANTQ ở xã Bình Tịnh đã tạo sức lan tỏa, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững ổn định ANTT địa phương./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết