Tiếng Việt | English

11/03/2022 - 09:42

Bộ CHQS tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội: Hoạt động phối hợp luôn hướng về cơ sở

Thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Long An với các tổ chức chính trị - xã hội, năm 2021, các đơn vị đã tạo dấu ấn trong phối hợp tham mưu, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng - an ninh, nhất là các cuộc vận động: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau;... trong đó, nổi bật là kết quả trên mặt trận "chống dịch, cứu dân".

Các đơn vị ký kết phối hợp hoạt động năm 2022

Các đơn vị ký kết phối hợp hoạt động năm 2022

Đại tá Trần Vinh Ngọc - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, khẳng định: Trong quá trình phối hợp hoạt động, các đơn vị thực hiện đầy đủ các nội dung đã được ký kết. Các nội dung và hình thức hoạt động bám sát với tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh. Các đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm trong phối hợp hoạt động ở cơ sở, nhất là việc phối hợp vận động trong công tác tuyển quân, huấn luyện, xây dựng lực lượng, hội thao, hội thi, chính sách hậu phương quân đội, các chính sách an sinh xã hội và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Các đơn vị phối hợp tổ chức thăm, tặng quà, động viên lực lượng tuyến đầu, ủng hộ Quỹ Vắc-xin, hỗ trợ, giúp đỡ người dân vượt qua đại dịch Covid-19; triển khai hiệu quả nhiều mô hình giúp dân: Tổ tuyên truyền lưu động, Phiên chợ 0 đồng, Chuyến xe 0 đồng, Gian hàng nghĩa tình, Chuyến xe nhân ái, Máng trượt yêu thương, Bữa cơm 0 đồng, Đường dây nóng, Gói an sinh Công đoàn,... với tổng kinh phí gần 200 tỉ đồng. Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh triển khai xây dựng 35 căn nhà Đồng đội, nhà tình nghĩa Quân - dân; phối hợp xây dựng, sửa chữa 414 nhà tình nghĩa, nhà Đồng đội, nhà Đại đoàn kết, mái ấm tình thương, mái ấm Công đoàn...; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện Đề án của Quân khu xây dựng Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, xây dựng Điểm dân cư liền kề đồn, trạm biên phòng giai đoạn 3 (2021-2025).

Bộ CHQS tỉnh phối hợp các đoàn thể và UBND huyện Mộc Hóa tổ chức Tết Quân - Dân dịp Xuân Nhâm Dần tại thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tặng quà cho người dân với tổng kinh phí 597,5 triệu đồng. Riêng chương trình Xuân biên cương tại xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng và chương trình Tháng ba biên giới tại huyện Đức Huệ đã giúp đỡ được hàng trăm người dân nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tổ chức chương trình “Tết Quân - Dân” được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá cao

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tổ chức chương trình “Tết Quân - Dân” được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá cao

Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Trần Hải Phú cho biết: “Năm 2021, bên cạnh phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, Tỉnh đoàn tham mưu cấp ủy địa phương tổ chức kết nạp Đảng cho 32 đoàn viên ưu tú trước khi lên đường nhập ngũ; phối hợp vận động, tặng quà tân binh với tổng kinh phí trên 1,5 tỉ đồng; tổ chức các lớp hướng nghiệp dạy nghề, giới thiệu việc làm và hỗ trợ vốn cho bộ đội xuất ngũ để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống”.

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy - Nguyễn Việt Cường đánh giá: Các đơn vị phối hợp tuyên truyền, định hướng tư tưởng, nâng cao ý thức sẵn sàng chiến đấu trong LLVT tỉnh; xây dựng tính gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, cán bộ, viên chức, lao động, đoàn viên, thanh niên, hội viên của các đoàn thể; phối hợp thực hiện tốt các mô hình "Dân vận khéo" gắn với phát triển KT-XH, giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Trên tinh thần đoàn kết, thống nhất, công tác phối hợp hoạt động giữa các đơn vị luôn hướng về cơ sở, đồng hành cùng người nghèo, vì mục tiêu chung của sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh./.

Vân Anh

Chia sẻ bài viết