Tiếng Việt | English

01/06/2021 - 08:45

Bộ đội Biên phòng: Nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An luôn xác định công tác vận động quần chúng là một trong những biện pháp quan trọng. Qua đó, nhằm huy động sức mạnh của người dân tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Lực lượng Biên phòng phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới

Lực lượng Biên phòng phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới 

Bộ Chỉ huy BĐBP thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ (CBCS) và người dân các xã biên giới nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh triển khai, thực hiện nhiều phong trào, mô hình, chương trình, góp phần cải thiện, nâng cao cuộc sống người dân: Phong trào BĐBP chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới, quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc giới, giữ gìn an ninh, trật tự xóm, ấp khu vực biên giới; Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau; Nâng bước em tới trường; Con nuôi biên phòng; Mỗi tuần một địa chỉ; Hũ gạo tình thương; Tiếng kẻng vùng biên;…

Qua 4 năm thực hiện mô hình Mỗi tuần một địa chỉ, BĐBP tỉnh cử 6.315 lượt CBCS phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương dọn vệ sinh công cộng, giúp dân sửa chữa nhà, làm chuồng trại chăn nuôi,... được 1.027 địa chỉ là những hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách, người già neo đơn khu vực biên giới; đồng thời, vận động, đóng góp và trực tiếp tham gia xây dựng 5 căn nhà tình thương, trị giá 300 triệu đồng.

Giai đoạn 2010-2020, BĐBP tỉnh huy động hàng ngàn lượt CBCS tham gia hơn 24.000 ngày công giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; phối hợp MTTQ, các cấp, các ngành vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân xây dựng 8 cây cầu giao thông, 749 căn nhà Đại đoàn kết, 19 căn nhà Đồng đội, 74 căn nhà tình thương, tình nghĩa; xây dựng 3 khu vui chơi, giải trí cho thiếu nhi khu vực biên giới; mở 92 lớp phổ cập xóa mù chữ; tặng hàng trăm suất học bổng trị giá hàng tỉ đồng; tổ chức khám, chữa bệnh, tặng quà cho hơn 50.000 lượt người dân hai bên biên giới;…

Phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới

Phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới

Đại tá Đoàn Văn An - Chính ủy BĐBP tỉnh, cho biết, thời gian tới, BĐBP tỉnh tập trung xây dựng lực lượng BĐBP nơi biên giới vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, giúp người dân khu vực biên giới phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo. Đặc biệt, BĐBP tỉnh chủ động, tích cực, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác này,.../.

Hiện trên tuyến biên giới của tỉnh có 43 tập thể và 1.871 hộ gia đình đăng ký tự quản hơn 134km đường biên; 51/51 mốc quốc giới; 477 tổ/26.836 người đăng ký giữ gìn an ninh, trật tự xóm, ấp khu vực biên giới, làm 2.337 kẻng nhỏ và 40 kẻng lớn.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết